Thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ: Syria không kích dữ dội như muốn bù lại ngày nghỉ



Hôm 22/9, Syria đã công bố một cuộc tấn công mới chống lại các phiến quân ở Aleppo sau khi lệnh ngừng bắn bị đổ vỡ trong tuần này. “Những chiếc máy bay như thể cồ gắng tấn công bù những ngày không thả bom“.



Khu vực Al-Qaterji, ngoại ô TP Aleppo – Syria sau một trận không kích. (Ảnh: REUTERS)
Các chiến đấu cơ đã thực hiện những cuộc không kích được cho là mạnh nhất trong những tháng qua để chống lại các phiến quân tại thành phố lớn nhất Syria, trong nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến đã nổ ra tại nước này từ năm 2011.

Các quan chức của phe nổi dậy và nhân viên cứu hộ cho biết, trong số bom đạn trút như mưa xuống Aleppo có cả bom cháy. Hamza al-Khatib, giám đốc một bệnh viện ở phía Đông cho biết, 45 người đã thiệt mạng.

Những chiếc máy bay như thể cồ gắng tấn công bù những ngày không thả bom” khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ hôm 12/9, Ammar al-Selmo, người đứng đầu các dịch vụ cứu hộ bảo vệ dân sự của phe đối lập ở Đông Aleppo nói.

Phương tiện truyền thông nhà nước Syria công bố các cuộc tấn công mới, đồng thời trích dẫn thông báo của quân đội ở Aleppo cảnh báo dân thường tránh xa những nơi có “phần tử khủng bố” và cho biết họ đã chuẩn bị các lối thoát cho những người muốn bỏ chạy khỏi thành phố, bao gồm cả quân nổi dậy.

Những cuộc không kích được tiến hành bởi quân Syria hay đồng minh Nga của họ là tín hiệu bác bỏ lời kêu gọi của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Hôm 21/9, khi đối mặt với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở TP New York ông Kerry nói, đây là “cơ hội cuối cùng để cứu vãn lệnh ngừng bắn và ngăn chặn các cuộc tàn sát”.


Mục đích của thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12/9 là để tạo điều kiện cho các tổ chức nhân đạo có thể tới được các khu vực bị bao vây trong vùng chiến sự.

Tuy nhiên, thỏa thuận này bắt đầu đổ vỡ khi đoàn xe cứu trợ của Liên Hợp Quốc bị tấn công hôm 19/9 khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Washington đã đổ lỗi cho máy bay Nga nhưng Moscow phủ nhận.
Liên Hợp Quốc thông báo rằng, họ đã được nối lại công tác cứu trợ đến các khu vực phiến quân vào hôm 22/9 sau khi đình chỉ 48 giờ để xem xét an ninh.

Iris, theo Reuters