Truy tìm sinh vật bí ẩn trông như "quái vật alien" đang gây bão cư dân mạng

Một đoạn video về loài sinh vật trông như quái vật ngoài hành tinh đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhưng "quái vật ngoài hành tinh" làm gì có thật, phải không?









Một người câu cá tại California (Mỹ) mới đây đã đăng lên Facebook cá nhân của mình một đoạn video kỳ lạ đến... rợn người.
Đó là một sinh vật có vỏ, trông như... quái vật alien trong bộ phim "Alien" nổi tiếng mà không một fan phim khoa học viễn tưởng nào không biết. Thử nghía qua trong video dưới đây xem có đúng không nhé?




Trông giống cái con này ghê...


Theo như mô tả, con "quái vật" là một dạng sinh vật có vỏ gai sắc nhọn, với cách đóng mở vỏ rất kỳ cục.
Sinh vật bên trong là loài da trơn, dường như có răng và lưỡi nữa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đoạn video lên tới hàng triệu lượt xem rồi mà... chẳng ai biết đây là loài vật gì.



Loài vật này có răng, có lưỡi...


Thậm chí, đã có những người đặt giả thuyết rằng phải chăng ông Thiên gửi nó xuống Trái đất cằn cỗi này với mục đích... tẩy rửa Trái đất?
May mắn thay, một nhà sinh vật học tại California - Alex Warneke đã lên tiếng xác nhận lai lịch của loài vật này. Sự thật thì nhiều người đã để trí tưởng tượng của mình đi hơi xa, vì đây là Megabalanus californicus - một chi hàu bản địa tại tiểu bang California.
Warneke cho biết, hàu M.californicus cũng giống như các loài hàu khác, có tập tính sống tụ tập, bám vào các tảng đá. Tập tính này cho phép chúng giảm được khả năng bị tấn công bởi kẻ thù, nên đôi lúc hàu có thể tạo thành đám với kích cỡ rất lớn.
Thứ để phân biệt hàu M.californicus với các loài hàu cùng chi Megabalanus, đó là màu sắc của chúng. Theo Warneke, M. californicus là loài có màu sắc sặc sỡ nhất trong họ này. Tuy nhiên, nhiều người không nhận ra nó có lẽ là do màu xám xanh của rong rêu phủ lên.


Hàu M.californicus


Có một điểm cần đính chính, đó là loài hàu này không có răng. Thứ trông giống răng các bạn nhìn thấy ở hình đầu bài thực chất là chân của chúng.
Tuy nhiên, chân này không phải để di chuyển, mà để kiếm thức ăn. Mỗi chân đều được trang bị những sợi lông siêu nhỏ, nhằm tìm kiếm sinh vật phù du trong nước biển mỗi khi thuỷ triều lên.


Một đặc điểm khác của loài hàu này là chất keo siêu siêu dính nó tiết ra. Trong quá trình trưởng thành, hàu sẽ tiết ra một chất keo đặc biệt, kết dính vỏ hàu vào các giá thể - thường là đá tảng. Chất keo này cứng đến mức vào những năm 1970, các nha sĩ từng tìm cách ứng dụng nó trong xi-măng trám răng.
Tóm lại, "quái vật ngoài hành tinh" rốt cục cũng chỉ là một loại hàu bình thường, chẳng hề quý hiếm, thậm chí còn tương đối phổ biến. Vậy mới thấy, Trái đất của chúng ta còn rất nhiều bí ẩn đúng không?


Nguồn: Earth Touch