4 cách bày trái cây thành hình lẵng hoa đẹp lung linh



Những gợi ý cực hay về cách bày trái cây sau đây sẽ giúp bạn gây ấn tượng với mọi người xung quanh về độ khéo tay và sáng tạo của mình đấy!

Lẵng hoa quả đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt dành tặng người thân nhân ngày đặc biệt, dịp sinh nhật hay lễ tết. Một món quà thật ý nghĩa và ngon miệng phải không các bạn?

1. Lẵng hoa quả tổng hợp




- Đầu tiên bạn lấy quả đu đủ tỉa thành giỏ hoa.
- Tiếp theo tỉa dâu tây thành bông hoa hồng. Bạn dùng dao gọt các lớp cánh mỏng từ trên chóp nhọn của quả dâu xuống dưới.
- Tỉa những lát dứa tròn thành bông hoa 5 cánh và gắn nhuỵ là 1/2 quả nho hay hình sao, trái tim. Xiên quả nho bằng que nhọn lại với nhau.
- Tỉa quả táo thành bông hoa 5 cánh. Bạn cắm hoa vào que xiên nhọn và gắn vào lẵng, trang trí thêm lá bằng dưa chuột hay vỏ quả ổi.

2. Lẵng hoa từ quả hồng ngâm




Bạn dùng dao nhọn tách hình răng cưa ở giữa quả hồng thành 2 bông hoa. Sau đó bạn lấy vỏ hồng cắt làm lá, cắt những sợi dài để đan giỏ.

3. Lẵng hoa dứa


- Bạn cắt dứa thành những khoanh tròn tỉa thành bông hoa 5 cánh.
- Nhuỵ là 1/2 quả nho. Dùng que nhọn xiên vào tâm bông hoa dứa rồi căm vào thân quả dứa, trang trí thêm lá xà lách.

4. Lẵng hoa sắc màu


- Bạn cắt lát quả dâu theo chiều dọc rồi xếp thành bông hoa.
- Quýt lấy từng múi xếp úp vào nhau.
- Thái lát táo hình thoi xếp thành hoa.
- Xoài thái lát mỏng cuộn vào nhau thành bông hoa hồng.
- Lẵng hoa là 2/3 hình tròn của bánh pancake, điểm thêm lá đinh lăng, rau mùi tuỳ thích.

Hy vọng với cách bày trái cây này bạn sẽ dễ dàng tạo được niềm vui và bất ngờ cho người thân. Chúc bạn thành công!


Theo Nghĩa Nguyễn / Trí Thức Trẻ