Tàu chở 450 tấn hóa chất đắm ngoài khơi Nhật Bản



Ngày 30/9, Telegraph dẫn nguồn tin địa phương cho biết, 1 tàu chở khoảng 450 tấn hóa chất natri hydroxit đã bị đắm ngoài khơi vùng biển phía Nam tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản.



Tàu chở hóa chất bị đắm, tàu chở 450 tấn hóa chất,



Con tàu bị nghiêng chỉ khoảng 5 phút sau khi rời cảng. (Ảnh: Telegraph)

Theo Cơ quan phòng vệ bờ biển vùng Tokuyama, con tàu bắt đầu nghiêng khoảng 5 phút sau khi khởi hành từ cảng Tokuyamakudamatsu vào lúc hơn 10 giờ ngày 30/9 giờ địa phương.



Phi hành đoàn của con tàu đã thông báo cứu hộ khẩn cấp vào lúc 10h45. Rất may toàn bộ 4 thủy thủ trên tàu đều an toàn.

Hiện chưa rõ nguyên nhân sự cố trên, song cơ quan phòng vệ bờ biển địa phương cho biết sẽ cử các thợ lặn điều tra tình trạng của con tàu và cân nhắc di chuyển số hàng trên boong sang một tàu khác.

Một đại diện Viện Sinh hóa hữu cơ Thái Bình Dương nói rằng, 450 tấn hóa chất là số lượng khá lớn song khó thể gây nguy hiểm cho toàn bộ vùng biển mà chỉ với riêng khu vực con tàu bị đắm, và đây không phải là bức xạ, nhiên liệu, vì vậy không gây thiệt hại lớn.

Natri hydroxit là hóa chất thường dùng trong sản xuất các sản phẩm gia dụng như bột giặt, xà bông. Hóa chất này khi gặp nước sẽ tỏa ra nhiệt lượng lớn có thể gây bỏng.

Theo Dân trí