'
Việt Nam tạm ngưng xuất khẩu gạo sang Hoa Kỳ







Gạo Việt Nam.



Hà Nội tạm ngưng xuất khẩu gạo sang thị trường Hoa Kỳ do bị phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm này của Việt Nam.

Quyết định như vừa nêu của Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Việt Nam được đưa ra sau khi phía Hoa Kỳ từ chối hơn 90 containers gạo, khoảng 1.700 tấn, trong thời gian từ tháng giêng đến tháng tư năm nay vì bị cho vi phạm qui định của Mỹ về thuốc bảo vệ thực vật.

Mạng báo Công an Nhân dân trích phát biểu của ông Võ Thành Đô, phó cục trưởng Cục Chế biến Thương mại Nông Lâm Thủy Sản và Nghề muối, đưa ra hôm 30 tháng 9 tại Cần Thơ nói rõ biện pháp ngưng xuất gạo đi Mỹ như thế nhằm phòng ngừa nguy cơ bị phía Hoa Kỳ cấm nhập khẩu gạo Việt Nam.

Trong thời gian ngưng, cơ quan chức năng sẽ tìm cách giải quyết vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong gạo xuất khẩu của Việt Nam.

Thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy trong tám tháng đầu năm nay, thị trường Hoa Kỳ nhập hơn 22.000 tấn gạo Việt Nam, giảm chừng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.


RFA