Trắng đêm vớt cá chết và xử lý nước Hồ Tây sau 2 ngày cá chết hàng loạt



Với sự chỉ đạo của chủ tịch UBND TP Hà Nội, tối ngày 2/10, nhiều lực lượng gồm: Công an, Bộ tư lệnh Thủ đô, Sở Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Sở Y tế, môi trường... đã có mặt để túc trực xuyên đêm xử lý vụ cá chết trắng tại Hồ Tây.

Chiều 2/10, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng đã đến hiện trường tại khu vực đường Nguyễn Đình Thi trực tiếp chỉ đạo công tác xử lý tình trạng cá chết trắng xóa Hồ Tây. UBND Thành phố đã lập Ban chỉ huy xử lý sự cố và khẩn trương triển khai nhiều biện pháp cấp bách. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, nhiều đơn vị với hàng trăm quân số đã nhanh chóng triển khai những biện pháp để trục vớt cá, xử lý môi trường nước, khử trùng phạm vi vớt cá...

Các lực lượng nói trên túc trực và thực hiện nhiệm vụ suốt đêm 2/10 nhằm hạn chế việc cá tiếp tục chết, xử lý môi trường cũng như vớt hết số cá đã chết còn lại trên mặt Hồ Tây.


Ngay từ lúc 17 giờ tối, lực lượng chức năng đã tạm thời cấm đường Nguyễn Đình Thi đoạn qua khu vực vườn hoa nơi được xác định là cá chết trôi dạt về nhiều nhất. Khu vực vườn hoa trên đường Nguyễn Đình Thi cũng là nơi các lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu nước, phân tích, tập trung người và phương tiện để xử lý môi trường.




Hàng chục phương tiện ô tô chuyên dụng của nhiều lực lượng được điều động đến khu vực này để làm nhiệm vụ. Theo đó, các đơn vị sẽ tiến hành công việc từ 19 giờ tối đến xuyên đêm.




Một chiếc xe cấp cứu của Sở Y tế Hà Nội cũng đã được điều động.




Ngay từ 18 giờ chiều, hàng trăm công nhân vẫn miệt mài dọn dẹp, vớt cá.




Lực lượng chức năng xác định và triển khai phương án dùng lưới quét trên bề mặt nước rồi sử dụng xuồng để vây nhằm gom cá chết nhanh hơn thay vì vớt thủ công.




Đêm xuống nên điều kiện ánh sáng hạn chế nhưng lực lượng chức năng vẫn cố gắng thực hiện nhiệm vụ.




Sở Y tế đã đưa lực lượng xuống hiện trường phun thuốc phòng chống dịch bệnh, xử lý ô nhiễm môi trường xung quanh hồ. Đối với những chiếc xe rác chở đầy cá chết trước khi đưa đi xử lý cũng được phun thuốc khử trùng.




Thậm chí những chiếc xe ô tô làm nhiệm vụ khi ra vào khu vực này cũng phải khử trùng để đảm bảo an toàn cho môi trường, sức khỏe người tham gia xử lý sự cố.




Nước chảy từ cá chết xuống dưới mặt đường cũng được khử trùng hoàn toàn.




Công nhân môi trường đang tiến hành dọn dẹp, "lùa" nước thải từ cá chết xuống dưới cống ngầm.




Dưới hồ nhóm công nhân tiến hành vớt cá, trên bờ một nhóm công nhân vận chuyển cá chết đến xe chở rác thải.




Hàng tấn cá chết được đưa lên xe chở rác chuyên dụng và đưa về nơi xử lý an toàn, đúng biện pháp.




Đến thời điểm hiện tại lực lượng PCCC, Bộ tư lệnh Thủ đô vẫn đang tích cực xử lý những vấn đề liên quan đến sự cố cá chết tại Hồ Tây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.




Hình ảnh cá chết nổi trắng xóa mặt Hồ Tây trong hai ngày 1 và 2/10.




Cận cảnh một góc nhỏ cá chết trắng hồ.



Theo Lê Bảo / Trí Thức Trẻ