Tìm thấy gen giúp não lớn hơn, hy vọng giải quyết chứng mất trí nhớ



Từ lâu các nhà khoa học đã biết có một nhóm gen có thể giúp phát triển bộ não lớn hơn, đến gần đây các nhà khoa học Anh đã tìm thấy một số liên kết mới giữa gen và kích thước não, từ đó mở ra con đường mới để hiểu rõ hơn về sự phát triển của não và các bệnh như chứng mất trí.



Các nhà khoa học hy vọng phát hiện mới này có thể giúp giải quyết chứng mất trí nhớ.

Một nhóm các nhà khoa học từ các trường đại học Bath và Lincoln đã so sánh gen của 28 loài có vú có kích thước vỏ não khác nhau, đặc biệt vùng ngôn ngữ và vùng đưa ra quyết định. Kích thước của vùng này giữa các loài rất khác nhau.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Royal Society, đã tìm thấy một số gen có liên hệ với kích thước của bộ não. Chúng gồm những gen được biết đến là có liên quan tới sự truyền tín hiệu tế bào và phản ứng miễn dịch.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Araxi Urrutia thuộc khoa Sinh học và Hóa sinh của đại học Bath cho biết, “hầu hết các nghiên cứu về sự phát triển của não bộ đều thử nghiệm trên chuột, nhưng phương pháp này có thể thiếu một số gen chìa khóa cho sự phát triển não bộ của con người, như bộ não của chúng ta khác với những con chuột trong nhiều khía cạnh, đáng chú ý nhất là kích thước của tân vỏ não“.


Các nhà khoa học Anh đã so sánh gen của 28 loài có vú có kích thước vỏ não khác nhau. (Ảnh minh họa: Simon Rogers)

Ông nói thêm, bằng cách so sánh gen của nhiều loài có bộ não lớn nhỏ khác nhau và mối tương quan giữa gen và kích thước vỏ não ở các loài này, họ phát hiện một số gen mới có thể tham gia vào việc phát triển não bộ ở các loài có tân vỏ não lớn như voi, cá heo và tất nhiên là con người.
Các nhà khoa học hy vong phát hiện này có thể giúp hiểu rõ nhiều điều hơn như gen nào là chìa khóa phát triển não bộ của con người, hay điều gì đã gây ra các loại rối loạn sức khỏe tâm thần, bao gồm cả bệnh mất trí nhớ.


Theo Daily Mail