Hỏa tiễn Bắc Hàn phát nổ sau khi rời giàn phóng





Màn hình TV Nam Hàn chiếu cảnh Bắc Hàn bắn hỏa tiễn. Nam Hàn nói Bắc Hàn vừa thất bại trong vụ thử phóng hỏa tiễn mới đây. (Hình minh họa: AP Photo/Ahn Young-joon)

Chính phủ Nam Hàn và Mỹ hôm Chủ Nhật cho hay cuộc phóng hỏa tiễn mới nhất của Bắc Hàn đã chấm dứt trong sự thất bại sau khi hỏa tiễn phát nổ khi vừa rời giàn phóng.

Bộ Tổng Tham Mưu Nam Hàn cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng họ tin là Bắc Hàn thất bại trong việc bắn một hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Musudan.


Bản thông cáo cho biết thêm rằng vụ phóng này xảy ra gần một phi trường ở tỉnh Bắc Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Yonhap của Nam hàn cho hay hỏa tiễn đã phát nổ ngay sau khi rời giàn phóng.

Yonhap không cho biết xuất xứ của nguồn tin này.

Nam Hàn mạnh mẽ lên án việc phóng hỏa tiễn vì vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, theo đó cấm Bắc Hàn có hoạt động liên quan tới hỏa tiễn đạn đạo.

Quân đội Mỹ trước đó cũng loan báo việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn và nói rằng hỏa tiễn này không đe dọa khu vực Bắc Mỹ.

Một phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Trung Tá Gary Ross, cho hay Mỹ “mạnh mẽ lên án hành động này cũng như các lần phóng hỏa tiễn khác của Bắc Hàn, vốn vi phạm những nghị quyết cấm rõ ràng của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.”

Nhật cũng bày tỏ sự lo ngại về việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn.

Bộ trưởng quốc phòng Nhật, bà Tomomi Inada, hôm Chủ Nhật nói rằng bà muốn hợp tác với Mỹ và Nam Hàn để bảo đảm an ninh cho Nhật.

Bắc Hàn từng cho hay đã hoàn thiện kỹ thuật phát triển hỏa tiễn đạn đạo tầm xa có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử bay tới lục địa Mỹ.

Các giới chức quân sự Nam Hàn cho rằng chế độ Bình Nhưỡng chưa có được võ khí này.


Người Việt(V.Giang)