Thủy điện Hố Hô tiếp tục xả lũ 'dù chưa có chỉ đạo'






Lũ lụt ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh


Tin cho hay Thủy điện Hố Hô tiếp tục xả lũ hôm 1/11 dù "chưa có sự chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh" trong lúc Bộ Công thương Việt Nam đề xuất "sẽ thu hồi giấy phép nếu tái phạm".

Đoàn kiểm tra công trình thủy điện Hố Hô "rất bất ngờ vì công trình này tự ý xả nước từ tối qua", theo VietnamNet.

Báo này dẫn lời Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn: "Chúng ta phải có bản đồ ngập lụt, chưa có hệ thống cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh. Từ nay đến cuối năm cứ lặp lại như thế này thì vùng hạ lưu của Hà Tĩnh vẫn cứ tiếp tục ngập lụt."

Hôm 1/11, BBC liên hệ văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh qua điện thoại nhưng Phó Bí thư thường trực Trần Nam Hồng từ chối trả lời.
Nguy cơ tiếp tục lũ tại Hà Tĩnh, Quảng Bình

Báo chí Việt Nam tường thuật, đại diện thủy điện Hố Hô cho biết, do nước lũ về quá nhanh nên buộc phải xả. Tuy nhiên lưu lượng xả rất thấp, chỉ xả ở mức 126 m3/giây.

Trong đêm 31/10, do nước về quá cao, xấp xỉ khoảng 800 m3/giây nên công ty đã tăng lưu lượng xả.
Cùng ngày, Bộ Công thương Việt Nam phát đi báo cáo trình Thủ tướng về việc xả lũ thủy điện Hố Hô vừa qua làm tác động thêm việc ngập lụt ở hạ du.

"Đối với Bộ Công thương, sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn (Chủ đập thủy điện Hố Hô) trong lĩnh vực an toàn đập," báo cáo viết.

"Trường hợp Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn tái phạm, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, thu hồi Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt theo quy định."

"Đồng thời, gửi Bộ Công Thương để xem xét thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực; Thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định theo các quy trình vận hành liên hồ chứa"

"Cần rà soát việc bảo đảm yêu cầu về phòng chống, lũ, lụt, hạn hán nhân tạo theo quy định của pháp luật về Luật tài nguyên nước trong quá trình quản lý, vận hành các hồ".

Luật sư yêu cầu bỏ 'thủy điện gây hại'

Công trình thủy điện Hố Hô được đưa vào khai thác năm 2010, từng gặp sự cố nước tràn qua đỉnh đập do cửa tràn bị kẹt tháng 10/2010.
Tháng 5/2016, Bộ Công Thương cho phép hồ chứa vận hành ở mực nước thiết kế và tháng 10/2016 xảy ra sự vụ xả lũ khiến dư luận bức xúc.


BBC