Việt Nam có thể xem được Siêu trăng lớn nhất thế kỷ sẽ xuất hiện vào 14/11



Hồi tháng 10 đã có Siêu trăng nhưng hiện tượng tuyệt đẹp này không thể quan sát được tại Việt Nam, nhưng bạn đừng buồn nó sẽ tiếp tục xuất hiện vào ngày 14/11 và chúng ta có thể chiêm ngưỡng Mặt trăng lớn nhất thế kỷ.



Siêu trăng tháng 11 được dự đoán là siêu trăng lớn nhất 100 năm trở lại đây.

Vào ngày 14/11/2016, quỹ đạo Mặt trăng và Trái đất sẽ đạt được điểm gần với nhau nhất kể từ tháng 1/1948. Điều này cũng có nghĩa rằng vào thời điểm đó, Mặt trăng sẽ trở thành Siêu trăng.

Thuật ngữ “Siêu trăng” chỉ khi Mặt Trăng gần Trái Đất hơn so với bình thường, nhưng có một sự phân biệt giữa Mặt Trăng lớn và Siêu trăng.

Quỹ đạo của Mặt Trăng có hình elip và một mặt ở gần Trái Đất hơn 48.300 km so với mặt còn lại. Mặt gần hơn được gọi là “cận điểm” trong khi mặt xa hơn có tên “viễn điểm”.

Hiện tượng Trái Đất, Mặt Trời, Mặt Trăng thẳng hàng được gọi là syzygy. Vì vậy khi ở cận điểm, syzygy xảy ra, có nghĩa là Mặt Trăng ở gần Trái Đất nhất – một Siêu trăng xuất hiện.

Ước tính lần này, Siêu trăng sẽ lớn hơn bình thường khoảng 14%, và sáng hơn khoảng 30%. Đừng bỏ lỡ, vì phải đến năm 2034, bạn mới được trông thấy một siêu trăng có kích cỡ tương tự.


Nếu xem Siêu trăng theo hướng thấp xuống với cây cối và các tòa nhà… thì kích thước thực sự của nó mới lộ ra.

Trước đó, vào tháng 10 đã có một siêu trăng, và sẽ có thêm một siêu trăng nữa diễn ra vào tháng 12. Nhưng lần này là Siêu trăng lớn nhất, vì khoảng cách giữa chúng ta và vệ tinh tự nhiên này là gần hơn cả. Thậm chí, nó sẽ là “siêu siêu trăng” của thế kỷ, vì ngày 14 là ngày trăng gần như tròn nhất.

Các chuyên gia thiên văn cho biết, lần này khu vực phía tây Bắc Mỹ và các nước thuộc vành đai Thái Bình Dương sẽ là những vị trí “đắc địa” để quan sát Siêu trăng.

Siêu trăng lần này sẽ diễn ra vào 13h52 (UTC) ngày 14/11, tức 20h52 phút theo giờ Việt Nam, tức là chúng ta hoàn toàn có thể được chiêm ngưỡng sự kiện thiên văn hiếm có này.

Theo Kênh 14