Mỹ chính thức điều tra vụ thép Trung Quốc “đội lốt” Việt Nam để trốn thuế



Ngày 7/11, Bộ Thương mai Hòa Kỳ đã chính thức khởi động một cuộc điều tra về việc liệu các công ty thép Trung Quốc có đang chuyển thép qua Việt Nam nhằm tránh mức thuế cao khi xuất khẩu trực tiếp đến Mỹ.



Giới chức trách Mỹ nghi ngờ Trung Quốc vận chuyển thép qua Việt Nam, sau đó xuất khẩu sang Mỹ nhằm tránh mức thuế cao. (Ảnh: Internet)
Quyết định điều tra được thực hiện sau một khiếu nại hồi tháng 9 từ một nhà sản xuất thép ở Hoa Kỳ. Đây là một trong những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn tình trạng thép Trung Quốc tràn ngập thị trường nước này.

Cuộc điều tra có thể dẫn đến kết quả là một mức thuế mới được áp dụng lên thép nhập khẩu từ Trung Quốc qua thị trường Việt Nam nhằm ngăn chặn sự gian lận.

Các nhà sản xuất thép Hoa Kỳ đã xác nhận trong đơn khiếu nại của họ rằng, thép Trung Quốc đã được vận chuyển vào Việt Nam, để hoàn tất thủ tục biến nó thành thép Việt Nam và xuất khẩu sang Hoa Kỳ với mức thuế thấp tương đương các sản phẩm thép khác từ Việt Nam.

Trung tâm của vấn đề là liệu sự thay đổi, ví dụ pha thêm kẽm để chống ăn mòn có làm nó trở thành sản phẩm mang thương hiệu mới là “Made in Việt Nam” hay không?

Một lá thư viết cho Bộ Thương mại của luật sư cho một số nhà sản xuất thép của Hoa Kỳ nói rằng lớp phủ bên ngoài thép liên quan đến “đầu tư tương đối nhỏ, thêm ít giá trị, và không có thêm nhiều các thành phần khác”.

Nhà nhập khẩu thép châu Á tại Hoa Kỳ, người có thể phải trả giá cao hơn, phàn nàn rằng họ đang bị đối xử bất công. Minmetals, một công ty thép ở New Jersey đã phản đối việc điều tra. Trong một bức thư gửi cho bộ Thương Mại Hoa Kỳ họ cho rằng “có một sự biến đổi đáng kể xảy ra” khi thép được tráng lên.

Dưới áp lức từ các nhà sản xuất thép Mỹ, trong năm qua chính phủ nước này đã áp đặt mức thuế cao 266% cho ít nhất 4 loại thép mới đến từ Trung Quốc. Tạo tiền đề cho các nhà sản xuất thép Hoa Kỳ phục hồi công việc kinh doanh của họ, vì vậy họ đã vô cùng lo lắng khi thép Việt Nam bắt đầu tràn vào các bến cảng Hoa Kỳ.

Và trong tháng 9, đã có 4 công ty sản xuất thép Hoa Kỳ là Steel Corp, Nucor Corp., AK Steel Holding Corp và ArcelorMittal đệ đơn thỉnh nguyện của họ với Bộ Thương mại.

Những dữ liệu thương mại độc lập đang ủng hộ những cáo buộc của họ. Trong 6 tháng đầu năm 2016, các lô hàng thép từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng lên đến 312.329 tấn so với cùng kỳ năm 2015 là 25.756 tấn.

Mặt khác, xuất khẩu thép Trung Quốc sang Việt Nam đã tăng 46% lên 6,3 triệu tấn so với 4,3 triệu tấn năm 2015, theo số liệu từ tổ chức Giao Dịch Thương Mại Toàn Cầu.

Hoàng An, Theo WSJ