Việt Nam đón 1.000 thanh niên Trung Quốc sang dự liên hoan






Lễ đón 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc được tổ chức tại ba cửa khẩu Hữu Nghị, Lào Cai và Móng Cái. Ảnh: Bảo Anh. (Ảnh chụp màn hình trang web vnexpress.net)

Khoảng 1.000 thanh niên Trung Quốc và hơn 9.000 thanh niên Việt Nam đã khởi động Liên hoan Thanh niên Việt – Trung lần thứ 3 hôm thứ Hai nhằm tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Liên hoan với chủ đề “Thanh niên Việt – Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị”, bao gồm các hoạt động ở Hà Nội và 6 tỉnh miền bắc Việt Nam.

Các hoạt động chính bao gồm sự tham gia bảo vệ và phát triển bền vững môi trường của thanh niên, cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch.

Chương trình liên hoan được tổ chức theo chủ trương chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Theo báo Thanh Niên, đây là hoạt động nhằm vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Trung Quốc, góp phần tăng cường, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc theo “phương châm 16 chữ” và “tinh thần 4 tốt”.

Sự kiện được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc tổ chức tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, cách Hà Nội 130km về phía bắc.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cho biết việc tập hợp những người trẻ giúp gia tăng sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên hai nước và trở thành cầu nối thân thiện trong việc trao đổi giữa người dân hai nước.

Hôm thứ Năm, các đại diện Trung Quốc sẽ đến Hà Nội để tham gia một buổi biểu diễn nghệ thuật và bế mạc liên hoan.



Theo Xinhua, Thanhnien