Sáu thủy thủ Việt Nam bị khủng bố Philippines bắt giữ





Sáu thủy thủ người Việt bị một nhóm người có vũ trang bắt đi khi chiếc tàu hàng mang tên MV Royale 16 mang quốc tịch Việt Nam của họ bị tấn công ngoài khơi bờ biển miền Nam Philippines hôm 11/11/2016.


Sáu thủy thủ người Việt bị một nhóm người có vũ trang bắt đi khi chiếc tàu hàng của họ bị tấn công ngoài khơi bờ biển miền Nam Philippines.

Chiếc tàu hàng này mang tên MV Royale 16 mang quốc tịch Việt Nam và được đăng ký tại Hải Phòng.

Nhóm người có vũ trang đã dùng ca nô cao tốc áp sát tàu MV Royale 16, rồi leo lên khống chế thủy thủ đoàn.

Bản tin của hãng AP đánh đi vào buổi trưa hôm nay, giờ Việt Nam cho biết có 5 thủy thủ bị bắt đi, một người khác bị thương. AP nói rằng chưa xác định được quốc tịch của các thủy thủ bị bắt, cũng như của nhóm tấn công.

Tuy nhiên báo chí Việt nam khẳng định rằng 6 thủy thủ bị bắt đi có quốc tịch Việt Nam, và theo những nguồn tin từ Philippines thì trong số những người bị bắt có cả viên thuyền trưởng.

Theo tin từ báo Tuổi trẻ từ Thành phố Hồ Chí Minh thì chiếc tàu chở hàng này là tài sản của công ty vận tải biển Quý Sang, ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Theo báo chí Philippines, được truyền thông Việt Nam dẫn lời, thì những kẻ vũ trang đã tấn công chiếc tàu Việt Nam có thể thuộc nhóm khủng bố Abu Sayab, từng thề nguyện trung thành với các tổ chức khủng bố Al Queda và ISIS ở Trung Đông.

Báo chí Phi cũng cho hay hiện chiếc tàu đang đậu ở cảng Zamboanga thuộc Philippines, và cảnh sát biển Phi đã lên tàu để điều tra.



RFA