Cựu Tổng thống Sarkozy bị loại khỏi cuộc đua tổng thống Pháp





Ông Sarkozy đã nhận thất bại

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị loại khỏi cuộc đua của đảng trung hữu, và có thể rút hẳn khỏi chính trị.
Chấp nhận thất bại, ông Sarkozy nói ông ủng hộ Francois Fillon, người về nhất trong cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật, theo kết quả gần kiểm xong.

Ông Alain Juppe, cũng từng là thủ tướng như ông Fillon, về thứ hai.

Hai người này sẽ đối đầu trong vòng hai Chủ nhật tới. Người thắng sẽ ra tranh chức tổng thống năm 2017.

Giới quan sát nói đảng Xã hội cầm quyền đang chia rẽ và mất lòng dân, nên gần như chắc chắn sẽ bị loại khỏi vòng một trong cuộc bầu cử tháng Tư 2017.

Như thế, đại diện đảng Cộng hòa theo xu hướng trung hữu có lẽ sẽ đối đầu với lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen.

Các cuộc thăm dò hiện tại dự đoán ứng viên trung hữu sẽ giành chiến thắng trong vòng hai vào tháng 5/2017.

Trong bài phát biểu thừa nhận thất bại, ông Sarkozy, 61 tuổi, cho biết: "Tôi không thấy cay đắng cũng không buồn bã, và tôi mong muốn điều tốt nhất cho đất nước."

Ông nói với phóng viên rằng ông ủng hộ ông Fillon, 62 tuổi, người có "sự lựa chọn chính trị" gần với ông hơn ông Juppé.

Ông Fillon làm thủ tướng trong nhiệm kỳ tổng thống năm 2007 - 2012 của ông Sarkozy.

Với tỷ lệ ủng hộ đảng Xã hội cầm quyền ở mức thấp kỷ lục, vòng sơ bộ được một số người xem là một vòng đầu không chính thức trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp, và bất cứ ai được đảng trung hữu đề cử dự kiến ​​sẽ phải đối đầu với lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen trong vòng hai.


21-11-2016

BBC