Tòa Campuchia y án tù chung thân 2 cựu lãnh đạo Khmer Đỏ





Sáng nay (23/11), tòa án tối cao Campuchia ra phán quyết giữ nguyên án tù chung thân đối với 2 cựu lãnh đạo cao cấp của chính quyền Khmer Đỏ là ông Nuon Chea (trái) và Khiêu Samphan.



Sáng nay (23/11), tòa án tối cao Campuchia ra phán quyết giữ nguyên án tù chung thân đối với 2 cựu lãnh đạo cao cấp của chính quyền Khmer Đỏ là ông Nuon Chea và Khiêu Samphan.

Can phạm Nuon Chea, 90 tuổi, từng là nhân vật đứng thứ nhì, chỉ sau có lãnh tụ Pol Pot. Can phạm Khieu Sampham, 85 tuổi, từng giữ chức chủ tịch nước. Cả 2 bị khép vào các tội gồm tội ác chống nhân loại, tội chỉ đạo giết người khiến ít nhất 2 triệu người dân chết trong thời gian Khmer Đỏ cầm quyền từ 1975 đến 1979.

Khi công bố phán quyết, ông chánh án Kong Srim nói rằng quyết định giữ nguyên bản án tù chung thân là điều thích đáng, vì cả 2 bị cáo đã cố ý bỏ mặc số phận của người dân.

Ngay sau khi phán quyết được công bố, đại diện Liên Hiệp Quốc là ông David Scheffer đưa ra tuyên bố với đại ý nói rằng bản án là lời nhắn gửi cho tất cả các nhà lãnh đạo, để mọi người hiểu rằng luật pháp quốc tế không bao giờ dung dưỡng, tha thứ cho những ai cố ý giết dân.

Trong số những nhà lãnh đạo ông Scheffer nói tới có lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un.


RFA