7 sự thật thú vị chứng minh Hà Lan là đất nước của tương lai


Hà Lan luôn nổi tiếng với các dự án đầy tham vọng gây sự ngạc nhiên và ấn tượng với tất cả người dân trên toàn thế giới. Có lẽ mọi quốc gia nên theo gương của Hà Lan hoặc ít nhất cố gắng thực hiện 7 dự án sau.



Hà Lan là đất nước không có vật nuôi bị bỏ rơi. (Ảnh: Internet)

1. Đây là đất nước duy nhất không có vật nuôi bị bỏ rơi

Gần đây, Hà Lan đã chính thức công bố đất nước này không còn chó mèo hoang. Chính phủ đã cố gắng thực hiện việc này mà không làm tổn hại đến các loài động vật. Trong một nỗ lực để đảm bảo quyền lợi của những chú chó, các nhà chức trách đã ban hành các điều luật nghiêm khắc chống lạm dụng động vật.

2. Hà Lan có làn đường xe đạp lát pin năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới


(Ảnh: Internet)
Dự án này mang tên Con đường Năng lượng mặt trời (SolaRoad), là kết quả của sự hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp tư nhân và khoa học kỹ thuật. Phần đầu của con đường được khánh thành vào năm 2015. Chiều dài của nó chỉ 100 m, nhưng đây là một bước đột phá lớn trong việc xây dựng các con đường tương tự trong tương lai. Ý tưởng chính của dự án này là sử dụng năng lượng mặt trời từ con đường để thắp sáng đường phố và sạc xe điện.

3. Các trạm sạc cho xe điện nằm cách nhau chỉ 50m


(Ảnh: Internet)
Một trong những thế mạnh của Hà Lan là hệ thống giao thông vững mạnh. Đó là lý do tại sao trong một nỗ lực để ngăn chặn việc sử dụng dòng xe chạy bằng xăng và dầu diesel, rất nhiều trạm sạc điện được mở ra cho những người lái xe ô tô điện.

4. Tại Hà Lan có một thị trấn không ai lái xe ô tô


(Ảnh: Internet)
Thị trấn Houten của Hà Lan được coi là nơi an toàn nhất trên thế giới. Vào đầu những năm 1980, 4.000 công dân của thành phố đã quyết định khuyến khích tất cả mọi người trong thị trấn bắt đầu đi xe đạp nhiều hơn, chứ không nên thường xuyên sử dụng xe ô tô. Và từng bước, tất cả các công dân đã trở nên quen với việc đi xe đạp.

5. Cơ quan chức năng sẽ cấm bán các loại xe chạy bằng xăng và dầu diesel


(Ảnh: Internet)
Xe ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel sẽ không còn được bán tại Hà Lan vào năm 2025. Bên cạnh đó, chủ sở hữu của những chiếc xe dùng nhiên liệu thay thế sẽ không phải trả thuế cho chiếc xe của mình. Kết quả là những chiếc xe thân thiện với môi trường đã có giá rẻ hơn 15.000 EURO.

6. Hà Lan phải đóng cửa nhà tù vì thiếu tù nhân


(Ảnh: Internet)
Cách đây rất lâu, chính phủ Hà Lan bắt đầu có những bước đi nghiêm túc nhằm giảm số lượng tội phạm trong nước, và kết quả rất thành công. Do thiếu tù nhân, 19 nhà tù đã bị đóng cửa từ năm 2009. Theo báo cáo gần đây, tỷ lệ phạm nhân trung bình bị giam giữ tại Hà Lan là khoảng 163/100.000 người, ít hơn một nửa tỷ lệ giam giữ của Brasil.

7. Hà Lan có cầu vượt đường cao tốc cho động vật hoang dã sống trong rừng



(Ảnh: Internet)
Một nhiệm vụ hàng đầu khác của chính phủ Hà Lan là bảo vệ động vật hoang dã. Do đó, một số cây cầu vượt cho động vật hoang dã đã được xây dựng để các loài động vật có thể đi qua các con đường từ khu rừng này đến khu rừng khác một cách an toàn.

Theo BrightSide