6 người thiệt mạng và 8.500 người nhập viện vì “bão hen suyễn” hiếm gặp ở Úc



Một trận giông bão ở thành phố Melbourne, Úc đã gây ra tình trạng hiếm gặp “hen suyễn do bão” khiến 8.500 người phải nhập viện điều trị chỉ trong 2 ngày, trong đó có 6 người đã thiệt mạng.



Khoảng 8.500 người đã nhập viện vì “hen suyễn do bão” chỉ trong 2 ngày 21 và 22/11.

Hãng tin AP hôm 27/11 cho biết, trận mưa lớn và những cơn giông sét ở Melbourne, thành phố lớn thứ 2 ở Úc, đã kích hoạt môi trường đang có lượng lớn phấn hoa, gây nên căn bệnh hen suyễn nguy hiểm.

Trong 2 ngày 21 và 22/11, có đến 8.500 người phải nhập viện vì hiện tượng thời tiết hiếm có này, khiến các bệnh viện ở Melbourne (Úc) quá tải.

Sở Y tế của bang Victoria cho biết: “Đến nay đã có 6 người thiệt mạng do liên quan đến ‘hen suyễn do bão’ từ hôm Thứ Hai (21/11) vừa qua. Có 5 người khác đang trong tình trạng nguy hiểm và tiếp tục phải điều trị đặc biệt”. Nạn nhân thứ 6 tử vong vào tối 26/11.

Một bệnh nhân tên Ateev Dang nói với báo Úc: “Thật sự rất nguy hiểm, giống như có ai đó đang bóp nghẹt phổi của tôi. Chân tay tôi không thể cử động”.


Từ trái sang: Omar Moujalled, Hope Carnevali, Apollo Papadopoulos – những người đã tử vong vì hen suyễn do bão. (Ảnh: News.com.au)

Cơ quan này cho biết thêm: “Đây là sự kiện tồi tệ chưa từng thấy và các bệnh viện đang tiếp tục chữa trị cho 12 người về vấn đề hô hấp”.

Nhu cầu cấp cứu trong thời gian qua tăng rất cao ở đây, giống như “có 150 quả bom nổ ở thành phố Melbourne”, theo lời của Giám đốc Sở Y tế bang Victoria nói hôm Thứ Năm (24/11) vừa qua.

Theo Wikipedia, hen suyễn do bão là cơn hen suyễn bị gây ra bởi điều kiện môi trường có nguồn gốc từ một cơn bão. Nó lớn cuốn phấn hoa, bào tử nấm lên các tầng không khí cao hơn. Với độ ẩm thật cao ở đó, các hạt phấn hoa có thể hấp thụ đầy nước cho đến khi vỡ thành nhiều mảnh nhỏ hơn, những mảnh nhỏ này rất dễ bị phân tán bởi gió và bị đẩy xuống gần mặt đất, nơi chúng bị hít vào, gây ra những cơn hen suyễn.

Trường hợp “bão hen suyễn” đầu tiên của thế giới được ghi nhận ở Melbourne vào năm 1987, thời điểm các bệnh viện ghi nhận số trường hợp hen suyễn tăng gấp 5 lần bình thường. “Bão hen suyễn” xảy ra tại Melbourne gần đây nhất là vào tháng 11/2010.

Những vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Mỹ, Canada, Anh và Ý.

Theo daikynguyenvn