Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Muốn nhận hạnh phúc thì trước hết phải chia hạnh phúc.
The Flight Of Freedom
Results 1 to 2 of 2

Chủ Đề: Giai cấp bệnh nhân ở Việt Nam

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết

    Giai cấp bệnh nhân ở Việt Nam

    .

    Bên trong bệnh viện 5 sao hiện đại nhất Việt Nam


    Không chỉ có phòng ốc đẹp và dịch vụ chuyên nghiệp mà Vinmec còn đầu tư hàng trăm tỷ đồng máy móc, trang thiết bị hiện đại nhất phục vụ người bệnh.



    Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec hiện đại nhất Việt Nam tọa lạc tại khu đô thị Times City, 458 Minh Khai
    (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) với tổng diện tích lên tới 24.670m2.




    Vinmec có gần 30 chuyên khoa cùng nhiều trung tâm hỗ trợ chuyên ngành và công nghệ cao.
    Đây là một trong những nơi có nhiều trang thiết bị y tế hiện đại cùng đội ngũ bác sỹ
    và chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.




    Bệnh viện có hai tầng hầm và 7 tầng cao. Không khí trong và ngoài bệnh viện luôn thoáng mát,
    tỏa mùi thơm đặc biệt.



    Tòa nhà được xây dựng hình chữ H để mỗi phòng bệnh đều có thể nhìn ra ngoài trời, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
    Hệ thống kính được sử dụng nhiều tạo ánh sáng cho tất cả các phòng, lối đi. Hệ thống phòng được trang bị đồng bộ
    với hệ thống màng lọc chuyên dụng đảm bảo môi trường trong sạch.




    Lối vào các phòng khám sạch sẽ, long lanh.
    Hệ thống cửa, trần, sàn nhà cũng được sử dụng các chất liệu 'xịn' và trang trí bóng bẩy.



    Khu vực dành cho bệnh nhân nhí được trang trí các hình vẽ động vật và cỏ cây hoa lá sinh động.




    Việc đặt lịch khám chữa bệnh hợp lý theo lịch hẹn nên dù đông vẫn không bị vạ vật, chen lấn chờ đợi.




    Giữa các khu vực, các phòng được bảo mật nghiêm ngặt. Chỉ có bệnh nhân và người nhà mới có thể đi lại thuận tiện,
    qua cửa phải sử dụng mật khẩu để mở.




    Nhiều thiết bị máy móc phục vụ khám chữa bệnh hiện đại nhất nhập khẩu từ Đức, Mỹ, Nhật, Thụy Sĩ trị giá hàng chục tỉ đồng,
    hoặc hàng trăm tỉ đồng cũng xuất hiện tại đây. Trong ảnh là thiết bị nội soi phòng mổ OR1 của hãng KARL STORZ – Đức
    hiện đại nhất hiện nay trên thế giới, cho phép mổ nội soi tiêu hóa, gan mật, tiết niệu, sản phụ khoa, khớp, tai mũi họng....




    Thiết bị cho phép thực hiện hội chẩn quốc tế trong quá trình phẫu thuật nhờ hệ thống telemedicine nối mạng toàn cầu
    khi cần thiết. Với công nghệ truyền dữ liệu riêng biệt này nó có thể tường thuật trực tiếp các ca mổ nội soi. Từ đây
    có thể kết nối với TP.HCM hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới để các bác sĩ, chuyên gia có thể trao đổi, nhờ hỗ trợ
    về chuyên môn để kịp thời xử lý các tình huống một cách nhanh và chính xác nhất trong quá trình ca mổ đang diễn ra.




    Hệ thống OR1 còn có thêm khe cắm thiết bị của Apple như Iphone, Ipod giúp các bác sĩ có thể nghe nhạc
    để giảm bớt căng thẳng trong khi đang thao tác phẫu thuật.




    Máy chụp cộng hưởng từ MRI (MAGNETOM SKYRA 3Testla) là hệ thống 3 Testla đầu tiên trên thế giới với công nghệ
    xử lý hình ảnh tiên tiến nhất, cho phép chụp nhiều bộ phận trên cơ thể bệnh nhân trong cùng một thời điểm với thời gian
    ngắn hơn và chất lượng hình ảnh hoàn hảo, mang lại sự an toàn tối đa cho bệnh nhân. Đây là loại máy đầu tiên ở Việt Nam
    có khoang máy mở rộng 70cm, tạo điều kiện thoải mái cho bệnh nhân lúc chụp, đặc biệt đối với các bệnh nhân
    mắc chứng sợ không gian hẹp. Máy có thể phát hiện các tổn thương nhỏ nhất, phân biệt các khối u lành và ác tính
    với độ chính xác cao, giúp các bác sĩ thăm khám toàn diện từ thần kinh, tim, các loại tổn thương mạch máu,
    vùng bụng, chấn thương, ung bướu, nhi khoa.




    Tại khoa Tim mạch của bệnh viện còn có nhiều hệ thống máy chụp chiếu hiện đại. Bên trong là máy
    chụp cắt lớp đa dãy, sử dụng tia X kết hợp cùng với máy cộng hưởng từ ở phòng khác để chẩn đoán hình ảnh.
    Phía ngoài là máy CT Scanner hiện đại đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thăm khám lâm sàng,
    giúp nhau bác sĩ chẩn đoán chính xác bệnh.




    Thiết bị chụp mạch 2 bình diện (ARTIS ZEE BIPLANE) là hệ thống Chụp mạch máu số hóa xoá nền DSA 2 bình diện
    phiên bản mới nhất tại Việt Nam. Hệ thống DSA 2 bình diện cho phép thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán
    và điều trị can thiệp tim, mạch máu… Thời gian thao tác nhanh, giúp giảm thiểu liều chiếu xạ cho người bệnh.




    Trung tâm U bướu và xạ trị Vinmec sắp đưa vào sử dụng máy xạ trị Clinac iX của Vinmec là thế hệ máy gia tốc cao cấp
    thực hiện các kỹ thuật điều trị xạ trị hiện đại nhất như: SmartBeam™ IMRT xạ trị điều biến cường độ
    (IMRT); IGRT – xuất liều IMRT không cần giữ nhịp thở; RapidArc™ (VMAT) xạ trị điều biến liều theo thể tích.




    Đặc biệt hệ thống Kilo Electron Volt Cone-Beam CT đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam được các bác sĩ ở đây
    gọi là nghệ thuật của công nghệ xạ trị. Chiếc máy trị giá 5 triệu USD này có thể xác định tâm chiếu
    ngay tại nơi điều trị, nó dùng chùm tia X có năng lượng thấp, tăng được độ phân giải và độ sắc nét
    của hình ảnh, đồng thời giảm được liều chiếu cho bệnh nhân, ngoài ra có thể giúp bác sĩ
    tăng độ chính xác của định vị đặc biệt là định vị tâm chiếu online, nâng cao được hiệu quả điều trị,
    giảm thời gian chiếu tia, giảm được phơi nhiễm cho bệnh nhân và cải thiện được chất lượng cuộc sống.




    Bác sĩ Đoàn Trung Hiệp, trung tâm nghiên cứu ung thư cho biết, không chỉ máy móc được đầu tư hiện đại,
    có những phần mềm để cài vào máy vi tính cũng lên tới hàng chục tỷ đồng. Tại đây còn sử dụng
    một phần mềm mang tên Eclipse bản 13.0 hiện đại nhất thế giới hiện nay, nó có thể vẽ giả lập kế hoạch
    để cho máy chiếu xạ kết hợp tìm ra u hoặc hạch di căn. Do máy xạ trị không thể biết đâu là hạch, u,
    hay động mạch chủ.. từ hình 3D này sẽ tái tạo lại, sau đó cài đặt các trường chiếu các liều vào
    tránh các mô xung quanh rồi tập trung chiếu xạ vào vị trí cần điều trị một cách chính xác.




    Thiết bị y tế chủ yếu nhập khẩu từ Đức, còn bề mặt tường các phòng điều trị, phẫu thuật theo kiểu Hàn Quốc,
    chất liệu bằng thép, có thể kháng khuẩn, mọi dung dịch hay hóa chất bẩn bắn lên tường có thể lau sạch dễ dàng.




    Khoa Hồi sức tích cực hiện mở 22 giường được chia làm 2 khu hồi sức ngoại và nội. Những người bệnh có bệnh lý nặng,
    sau phẫu thuật lớn cần phải theo dõi, chăm sóc tích cực sẽ được chuyển tới đây để điều trị, chăm sóc đặc biệt.




    Tại Khoa Hồi sức tích cực, người bệnh luôn được theo dõi, chăm sóc và điều trị liên tục, tích cực
    bởi nhóm các bác sĩ, điều dưỡng thường trực 24/24h và được hỗ trợ bởi nhiều thiết bị máy móc
    hiện đại như monitor trung tâm, máy thở, máy lọc máu, bơm tiêm điện, máy truyền dịch …



    Phòng điều trị đặc biệt sau sinh: Các em bé bị vàng da hoặc sinh non sẽ được chăm sóc đặc biệt
    trong các lồng kính tại đây. Phòng sử dụng nguồn chiếu sáng đặc biệt sử dụng ánh sáng
    có bước sóng đặc biệt. Năng lượng ánh sáng xuyên qua da biến đổi các phân tử Bilirubin gián tiếp
    độc hại cho não của trẻ thành các chất có thể đào thải ra ngoài qua gan, thận.




    Bệnh viện có đội ngũ nhân viên liên tục chăm sóc, lau chùi đảm bảo không một vết bụi bẩn.

    Hoàng Hà - Mạnh Thắng
    27/10/2014
    _http://news.zing.vn/

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    .

    Nhói lòng cảnh bệnh nhi
    chen chúc nằm tràn trong bệnh viện


    Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 TP.HCM trong những ngày qua, số bệnh nhi tới khám tăng kỉ lục, nhiều bệnh nhi phải nằm tràn hành lang, ngay sát nhà vệ sinh.





    Bệnh nhi và thân nhân nằm tràn lan khắp các hành lang
    của bệnh viện Nhi đồng 1 sáng 1-10


    Đó là tình trạng đang xảy ra tại bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 TP.HCM. Nguyên nhân do số trẻ tới khám bệnh, điều trị nội trú tại hai bệnh viện này tăng kỷ lục.

    Trong ngày 28-9, tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 có 7.077 trẻ đến khám và 1.933 bệnh nhi điều trị nội trú. Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 có 7.349 trẻ đến khám, 2.050 bệnh nhi điều trị nội trú. Con số này vượt xa số giường bệnh mà hai bệnh viện này có thể đáp ứng. Tình trạng bệnh nhi và thân nhân phải nằm gầm giường, hành lang, ngoài sân tràn lan.

    Những năm trước, trong đợt cao điểm của các loại bệnh trẻ em, cũng chỉ có khoa Sốt xuất huyết, khoa Nhiễm của bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi mới phải nằm hành lang.
    Nhưng năm nay, gần như các bệnh nhi phải nằm ngoài hành lang toàn bệnh viện.

    Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 các năm trước chỉ có tình trạng ghép giường thì nay, bệnh nhi phải nằm tràn ra hành lang.

    Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ về tình trạng quá tải của hai bệnh viện này.




    Bệnh nhi cùng thân nhân đứng chờ hàng giờ đồng hồ
    để đăng ký khám bệnh tại bệnh viện Nhi đồng 1 sáng 1-10



    Tới gần 11g trưa, các bệnh nhi và thân nhân vẫn ngồi chờ tới lượt khám đông như thế này.



    Để giải quyết tình trạng quá tải, ngày 1-10, Bệnh viện Nhi Đồng 1
    đã tăng tối đa phòng khám và khám cả buổi trưa



    Một bệnh nhi theo cha đi khám bệnh từ 5g sáng tới 11g trưa
    vẫn còn lang thang chờ kết quả



    Chị Linh ở Q.Tân Bình đưa con đi khám từ 5g sáng
    nhưng tới 10g phải ra về vì vẫn chưa tới lượt



    Trời TP.HCM sáng 1-10 nắng gắt khiến các bệnh nhi và thân nhân thêm phần vất vả



    Đã xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ trước cổng bệnh viện Nhi đồng 1 sáng 1-10



    Chị Lụa và con ở Đồng Tháp bắt xe đi khám bệnh ở bệnh viện Nhi Đồng 1 từ 2g sáng,
    đến 12g thì xong và bắt xe trở về lại Đồng Tháp



    Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi và thân nhân nằm ngồi chật cứng



    Lấy chiếu lập lều ở hành lang Bệnh viện Nhi đồng 1



    Gia đình nào xí được nằm ở cầu thang đã được coi là chỗ đẹp vì mát, nắng không chiếu tới



    Dẫy ghế ngồi chờ khám bệnh được tận dụng làm nơi phơi quần áo



    Ngay nơi cấp phát thuốc cũng không thể từ chối bệnh nhi nằm vì không còn chỗ nào khác



    Có biển cấm thì cũng vậy



    Không còn chỗ để nằm



    Nằm kín lối đi



    Hành lang bệnh viện thành chỗ phơi quần áo



    Bệnh nhi và thân nhân tràn ra nằm khắp hành lang ở bệnh viện Nhi đồng 2
    trông như trại tị nạn (ảnh chụp chiều 1-10)



    Những người buổi sáng chưa tới lượt, buổi chiều lại vật vờ chờ khám
    _http://tuoitre.vn/
    02/10/2015
    Thuận Thắng

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-21-2016, 12:36 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-28-2016, 02:12 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-14-2016, 01:06 AM
  4. Trả Lời: 1
    Bài Viết Cuối: 08-30-2014, 11:26 PM
  5. Giai nhân Việt...quá lố !
    By sophienguyen in forum Thông Tin Giới Showbiz
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-28-2014, 03:07 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •