Malaysia hủy 2 trận banh giao hữu với Miến Điện để phản đối đàn áp người Rohingya





Người dân Malaysia biểu tình ở Kuala Lumpur hôm 25/11/2016 phản đối Myanmar đàn áp người Hồi Giáo Rohingya.



Malaysia quyết định hủy bỏ 2 trận banh giao hữu với Miến Điện. Tin được Liên Đoàn Bóng Tròn Malaysia phổ biến ngày hôm qua cho hay 2 trận so giày giữa U-22 Malaysia và U-22 Miến Điện dự trù diễn ra vào ngày mùng 9 và 12 tháng này sẽ bị hủy bỏ.

Liên Đoàn không cho biết lý do tại sao, nhưng một viên chức của Bộ Thanh Niên Thế Thao Malaysia nói với hãng thông tấn AFP rằng đây là một quyết định mang tính chính trị, ý muốn nói nhắm phản đối việc quân đội và an ninh Miến đàn áp người Hồi Giáo Rohingya.

Hôm nay trong phát biểu đọc trước Đại Hội Đảng Đoàn Kết đương quyền, Thủ tướng Najib Razak mạnh mẽ lên án điều ông gọi là chủ trương đàn áp “những người anh em Hồi Giáo Rohingya của chúng ta ở Miến Điện”.

Vài ngày trước đây, tin từ Kuala Lumpur cho biết Thủ Tướng Najib sẽ tham gia cuộc biểu tình do các đoàn thể, tổ chức Hồi Giáo Malaysia tổ chức vào ngày Chủ Nhật tới đây, đòi hỏi chính phủ Miến Điện phải bảo vệ an ninh cho tập thể thiểu số Rohingya. Ngoài ra, Bộ Trưởng Thanh Niên Thể Thao Malaysia cũng lên tiếng đề nghị ASEAN xét lại, xem Miến Điện có xứng đáng là một thành viên của tổ chức hay không.

Cũng cần nhắc lại nhiều quốc gia đã lên tiếng bày tỏ quan ngại trước những bằng chứng cho thấy binh sĩ và an ninh Miến Điện bắn giết, hãm hiếp và cướp tài sản của người Hồi Giáo Rohingya.

Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cho phổ biến bản tuyên bố với nội dung cho rằng chính phủ Miến Điện đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ người thiểu số, khiến tập thể thiểu số Hồi Giáo Rohingya tiếp tục trở thành nạn nhân của những cuộc đàn áp do binh sĩ và lực lượng an ninh Miến gây nên.

Bản tuyên bố của Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc còn viết rằng cách đối xử của chính phủ Miến đối với tập thể Hồi Giáo thiểu số này có thể ví như hành động tội ác chống nhân loại.



RFA