Indonesia: Hai trăm ngàn người Hồi Giáo đòi "bỏ tù" đô trưởng Djakarta






Dân Hồi Giáo Indonesia trong buổi cầu nguyện thứ Sáu tại "Monas" và đòi đô trưởng Jarkarta từ chức vì "báng bổ" kinh Coran, ngày 02/12/2016.
REUTERS/Iqro Rinaldi

Thành phần Hồi Giáo cực đoan Indonesia lại tổ chức xuống đường chống đô trưởng Djakarta, một tín đồ Thiên Chúa giáo bị cáo buộc « báng bổ » đạo Hồi. Đây là cuộc biểu dương lực lượng lần thứ hai của phe cực đoan tại quốc gia có đông tín đồ Hồi Giáo nhất địa cầu nhưng có truyền thống ôn hòa.

Theo AFP, từ sáng ngày 02/12/2016, có ít nhất 200.000 người, đa số mặc y phục trắng, tập trung ở trung tâm thủ đô Jakarta trước khi tuần hành. Họ cầm biểu ngữ đòi « bỏ tù Ahok » biệt danh của đô trưởng Basuki Thahaja Purmana. An ninh phải huy động một lực lượng đông đảo, với 22.000 cảnh sát viên và quân nhân đề phòng xảy ra bạo động như trong cuộc biểu tình lần trước ngày 04/11.

Chỉ vì lời tuyên bố « một số giáo sĩ đạo Hồi đã diễn dịch sai kinh Coran khi cho rằng tín đồ đạo Hồi chỉ bầu cho người theo đạo của mình », đô trưởng gốc Hoa Ahok đã gây ra một làn sóng chống đối. Nhà chính trị Indonesia thuộc cộng đồng thiểu số, gốc Hoa và theo đạo Thiên Chúa, đã xin lỗi nhưng các nhóm cực đoan vẫn không giảm áp lực. Hai tuần sau cuộc biểu tình lần thứ nhất, đô trưởng Jakarta bị tư pháp truy tố với tội danh « báng bổ » đạo Hồi.

Đối với các nhà quan sát, vụ việc này có thể xem là một cuộc trắc nghiệm về tính bao dung tín ngưỡng tại Indonesia trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ tấn công nhà thờ Thiên Chúa giáo. Theo dự báo thăm dò ý kiến, kết quả cuộc bầu cử đô trưởng vào tháng 02/2017 sẽ rất khít khao.

Tú Anh
RFI