New Zealand: Thủ tướng John Key từ chức





Thủ tướng New Zealand John Key tại hội nghị thượng đỉnh Diễn Đàn APEC ở Lima, thủ đô Peru, ngày 20/11/2016.
REUTERS/Mariana Bazo/File photo

Hôm nay, 05/12/2016, thủ tướng New Zealand John Key bất ngờ thông báo từ chức vì lý do gia đình, sau 8 năm lãnh đạo chính phủ.

Hãng tin Pháp AFP cho biết, trong một buổi họp báo, thủ tướng New Zealand John Key tuyên bố : “Đây là quyết định khó khăn nhất mà tôi từng đưa ra, và tôi chưa biết sẽ làm gì trong thời gian tới đây”.

Theo thủ tướng New Zealand, một trong những lý do chính khiến ông từ chức là ông muốn có nhiều thời gian hơn cho vợ và hai con. Tuy nhiên, thủ tướng không cho biết thêm về những lý do khác.

Ông John Key đã giữ chức thủ tướng được tám năm, và năm nay là năm thứ mười ông lãnh đạo đảng trung hữu National Party. Đối với ông John Key, “vừa lãnh đạo chính phủ, vừa lãnh đạo đảng là một trải nghiệm ngoài sức tưởng tượng (…). Ông John Key cũng cho biết đối với cả ông và đảng National Party, giờ là lúc thích hợp để ông ra đi.

Ông John Key bước vào chính trường khá muộn, đắc cử dân biểu vào năm 2002 và trở thành lãnh đạo Đảng National Party bốn năm sau đó. Năm 2008, ông John Key đắc cử thủ tướng New Zealand.

Đảng trung hữu National Party sẽ họp trong vài ngày tới để bầu nhà lãnh đạo mới. Còn phó thủ tướng Bill English được nhiều người coi là ứng viên sáng giá cho chức thủ tướng, thay cho ông John Key.

RFI