Dân "liều mình" vượt suối sau khi dỡ cầu, Bí thư huyện 'không biết khi nào có cầu mới'






Sau khi cây cầu được phá dỡ, người dân đã lội suối để sang bờ bên kia. (Ảnh: T.V.Đ)

Sau khi báo chí phản ánh việc các em học sinh "liều mình" đi qua cây cầu chỉ còn trơ khung sắt trên địa bàn huyện Tân Lạc, chính quyền địa phương đã có chỉ đạo dỡ bỏ cây cầu.


Trong thời gian qua, những hình ảnh ghi lại cảnh các em học sinh và người dân bế con nhỏ đi qua cây cầu chỉ còn trơ khung sắt trên địa bàn xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình được đăng tải đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Theo thông tin của PV, sau khi nắm được sự việc, UBND huyện Tân Lạc đã có chỉ đạo UBND xã Lỗ Sơn tiến hành phá dỡ cây cầu để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tuy nhiên, sau khi cây cầu được dỡ bỏ, người dân theo thói quen cũ đã đi bộ qua suối, điều này càng thêm phần nguy hiểm hơn nữa.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Nượm - Chủ tịch UBND xã Lỗ Sơn (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) cho biết: Cách đây khoảng 2 – 3 ngày, UBND xã Lỗ Sơn nhận được chỉ đạo của UBND huyện Tân Lạc về việc phá dỡ cây cầu nối liền hai xóm Đổi Mới và xóm Đá 2 của xã.




Cây cầu được phá dỡ sau khi báo chí đăng tải. (Ảnh: T.V.Đ)

"Sau khi cây cầu được dỡ bỏ, người dân vẫn theo thói quen cũ, đi bộ xuống cách cây cầu cũ khoảng 200 mét để lội qua suối. Hiện tại mực nước ở dòng suối là khoảng gần một mét.

Con suối này người dân chỉ có thể lội bộ qua được vào khoảng 3 tháng cuối năm. Tuy nhiên, chỉ cần một cơn mưa nhỏ mực nước của suối sẽ dâng lên rất cao, nếu người dân tiếp tục lội qua như mấy ngày qua sẽ rất nguy hiểm", ông Nượm thông tin.

Được biết, cây cầu này xây dựng từ lâu, đến năm 2014, đoàn kiểm tra của huyện Tân Lạc và tỉnh Hòa Bình đánh giá cầu xuống cấp, không đủ điều kiện sử dụng nên đã yêu cầu dỡ bỏ phần mặt sàn của cầu và chờ dự án đầu tư.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, vẫn chưa có dự án nào sửa chữa, tu sửa lại cây cầu. Do vậy, người dân vẫn liều mình đi qua.

Xã Lỗ Sơn là xã khó khăn, chiếm hơn 40% là hộ nghèo cho nên tỉ lệ người có xe máy cũng rất ít, một số gia đình cho con em đi xe đạp đến trường cũng chỉ từ cấp tiểu học trở lên còn các cháu học mầm non thì rất khó khăn trong việc đến trường.




Trước khi báo chí phản ánh, người dân đi qua cây cầu chỉ còn trơ khung sắt. (Ảnh: V.Đ)

Trong 2 năm qua, UBND xã Lỗ Sơn đã có văn bản gửi lên huyện Tân Lạc và tỉnh Hòa Bình đề nghị xem xét có dự án khắc phục kịp thời để người dân đi lại được an toàn. Các cấp cũng đã ghi nhận nhưng đến giờ vẫn chưa thấy có hồi âm.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Tinh – Bí thư huyện Tân Lạc cho biết: "Cây cầu trên nằm trong đề án phá dỡ, làm cầu mới của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2015.

Sau khi nắm được thông tin về sự việc, huyện đã có chỉ đạo các đơn vị tiến hành phá dỡ cây cầu để đảm bảo an toàn cho bà con nhân dân".

Trả lời câu hỏi của PV về việc, sau khi cây cầu được phá dỡ, người dân lại lội suối càng nguy hiểm hơn nữa, đến bao giờ người dân mới có cây cầu mới để đi qua? ông Tinh cho biết: Không biết đến khi nào mới có thể tiến hành làm mới.



theo Trí Thức Trẻ