Nha Trang: Người lái máy xúc cứu 4 thanh niên kẹt giữa dòng nước cuồn cuộn



Hôm 13/12, một xe máy xúc đã cứu 4 thanh niên bị kẹt giữa dòng nước cuồn cuộn trong khi nhiều tuyến đường ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập nặng do mưa lớn.


Khoảng 16h chiều 13/12, 4 người đàn ông liều lĩnh lội bộ băng qua khu vực cầu vượt Phong Châu, nơi đơn vị thi công làm đường vào khu hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa, và bị kẹt giữa dòng nước cuồn cuộn.

Công an khu vực và một xe máy xúc đang thi công gần đó đã đi ra dòng nước xiết để giải cứu những người này, sau đó đưa họ về phường làm tường trình.

Trước đó, rạng sáng 13/12, cơn mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới đã làm cho thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) chìm trong biển nước. Nhiều người dân lo lắng trước thông tin vỡ hồ chứa nước ở Khánh Hòa, khi thấy nước dâng lên rất nhanh.


Du khách nước ngoài ngồi chờ nước rút trong chiều 13/12.

Lũ lên nhanh nên nhiều con đường chìm trong nước chỉ trong vòng 1h đồng hồ. “Khi nghe thông tin vỡ đập, tôi bỏ hết công việc, chạy về kê đồ đạc và đưa vợ con đi lánh nạn nhưng vẫn không kịp vì lũ lên quá nhanh“, anh Cương, ngụ xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, cho biết.

Theo ông Ngô Khắc Thinh, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang, thông tin vỡ đập là không chính xác. “Đó chỉ là sự cố vỡ mương thoát lũ khu dân cư Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang), chứ không phải vỡ hồ chứa nước như thông tin đồn thổi. Có thể việc vỡ mương thoát lũ là nguyên nhân của nước lên nhanh và ngập lụt ở Nha Trang sáng nay”.


Người dân “chế” bè bằng các dụng cụ sẵn có để di tản đồ đạc.
Nhiều tuyến phố ở Nha Trang biến thành sông, người dân “chế” bè bằng các dụng cụ sẵn có để di tản đồ đạc.

Theo thống kê, Nha Trang có 2 ngôi nhà bị sập, 1 người tử vong do mưa lũ.

Theo Zing