Người đẹp 19 tuổi của Puerto Rico đăng quang Hoa hậu Thế giới 2016



Chung kết Hoa hậu Thế giới 2016 vừa diễn ra tối 18/12 tại nhà hát thuộc khu nghỉ dưỡng kiêm sòng bạc MGM National Harbor, Maryland, Mỹ, với người đăng quang là đại diện của Puerto Rico – Stephanie Del Valle.



Stephanie Del Valle xúc động trong khoảnh khắc đăng quang. (Ảnh: Reuters)


Stephanie Del Valle, sinh viên 19 tuổi đến từ Puerto Rico, đăng quang. Cô nhận vương miện từ người tiền nhiệm – Mireia Lalaguna của Tây Ban Nha. Người đẹp cao 1,8 m đang theo học truyền thông tại Đại học Pace ở New York, Mỹ. Trước khi tham gia các cuộc thi nhan sắc, Stephanie Del Valle là “nàng thơ” của nhà thiết kế nổi tiếng Puerto Rico – Carlos Alberto.

Chiến thắng của Stephanie Del Valle được đánh giá là bất ngờ. Trước đó, cô không có mặt trong Top 10 do chuyên trang sắc đẹp Missosology bình chọn 3 ngày trước chung kết.


Stephanie Del Valle kinh ngạc khi được xướng danh. (Ảnh: Getty)

Á hậu 2 là người đẹp đến từ Indonesia – Natasha Mannuela. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về đại diện Cộng hòa Dominica. Các thí sinh còn lại của Top 5 gồm người đẹp Philippines và Kenya.

Diệu Ngọc của Việt Nam gần như không xuất hiện ở khung hình nào trong đêm chung kết. Cô không vào top hay giành giải phụ nào. Trước đó, Diệu Ngọc kêu gọi người hâm mộ bình chọn cho cô trên app Miss World để có cơ hội thắng giải People’s Choice Award, vào thẳng Top 11. Tuy nhiên, vị trí này thuộc về đại diện Mông Cổ. Năm 2015, Lan Khuê vào Top 11 Miss World nhờ có kết quả bình chọn cao nhất.


Người đẹp Puerto Rico đứng giữa Á hậu 1 và Á hậu 2. (Ảnh: Getty)

Mở đầu đêm chung kết là màn công bố Top 20, gồm năm thí sinh chiến thắng từ các cuộc thi phụ – Quần Đảo Cook (Hoa hậu Thể thao), Philippines (Hoa hậu Truyền thông), Trung Quốc (Top Model), Mông Cổ (Hoa hậu Tài năng) và Indonesia (Hoa hậu Nhân ái) – và 15 người đẹp do giám khảo lựa chọn.

Sau đó, Top 11 và Top 5 lần lượt được công bố trước khi các người đẹp bước vào phần thi ứng xử. Thí sinh không có cơ hội thể hiện bản thân trước khán giả vì có quá ít thời gian biểu diễn. Những màn thi sôi động như bikini và Dances of the World bị cắt bỏ cũng khiến không khí đêm chung kết trầm lắng hơn.

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 117 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh có 3 tuần tranh tài tại Mỹ qua các sự kiện như chụp ảnh, quay video, Hoa hậu Tài năng, Hoa hậu Thể thao, Top Model, Hoa hậu Nhân ái, Designer of the world và phỏng vấn với ban giám khảo trước khi bước vào chung kết.

Theo VnExpress