Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.
Bà De Giradin
Results 1 to 2 of 2

Chủ Đề: 3 khám phá có thể chứng minh người khổng lồ từng tồn tại trên Trái Đất

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết

    3 khám phá có thể chứng minh người khổng lồ từng tồn tại trên Trái Đất

    3 khám phá có thể chứng minh người khổng lồ từng tồn tại trên Trái Đất




    Ít nhất 1 lần trong đời chúng ta từng nghe đến những sinh vật khổng lồ từ khi con người xuất hiện trên Trái Đất. Sự tồn tại của họ có thể chỉ là thần thoại, nhưng cũng có thể là sự thật.

    Ít nhất 1 lần trong đời chúng ta từng nghe đến những sinh vật khổng lồ từ khi con người xuất hiện trên Trái Đất.



    Nền văn hóa cổ xưa đã từng vô số lần đề cập đến người khổng lồ và phương thức họ sống trên Trái Đất trong quá khứ xa xôi. Ngày nay, khi nói về người khổng lồ, người ta yêu cầu cần có chứng cứ. Có 3 phát hiện được cho là minh chứng cho sự tồn tại của những sinh vật “huyền thoại”.

    1. Tàn tích bộ xương người khổng lồ tại Bulgari

    Thành phố Varna, Bulgari từng là 1 phần của Odessos cách đây khoảng 7.000 năm trước. Hóa ra, Odessos là thần thoại liên kết mật thiết với những người khổng lồ.

    Có một khám phá thú vị được cho là thực hiên vào năm 2015, khi các nhà nghiên cứu tìm thấy hài cốt của một bộ xương người có kích thước đặc biệt, không giống như của người bình thường. Đáng tiếc, các biện pháp chính xác không được biết, vì nó chưa bao giờ từng được báo cáo trên các phương tiện truyền thông; điều duy nhất chúng ta biết đó chính là bộ xương KHỔNG LỒ. Một trong những nhà khảo cổ tham gia vào khai quật – Valeri Yotov – nói rằng kích thước của bộ xương rất đặc biệt và ông tin rằng đây là “1 người đàn ông rất cao”.

    2. Dấu chân người khổng lồ

    Dấu chân người khổng lồ là 1 trong những phát hiện hấp dẫn nhất chứng minh cho sự tồn tại của người khổng lồ. Tại Mpaluzi, Nam Phi, chúng tôi tìm thấy dấu chân Goliath dài 1,2 m và được suy đoán là khoảng 200 – 300 triệu năm tuổi. Và 2 dấu chân khổng lồ khác cũng được tìm thấy gần Sab Jose, California và Tanzania vào năm 1976.


    3. Tàn tích của người khổng lồ ở Ecuador

    Một phát hiện khác thường đã được thực hiện ở Ecuador tại Loja. Người dân địa phương đã phát hiện ra dấu tích của 1 “người” khổng lồ. Nhà nghiên cứu người Áo Klaus Dona được phép đưa bộ xương này đến Áo để phân tích. Mặc dù trong quá trình thử nghiệm DNA, đã không thu được tuổi chính xác của bộ xương khổng lồ, bộ xương được cho là của 1 người khổng lồ cao khoảng 7 mét. Đáng tiếc, như tất cả các khám phá tương tự, không có thêm thông tin cập nhật.

    Hãy nhìn lại lịch sử

    “Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái; ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh”. Sáng Thế Ký 6:4

    Nephilim được tin là được con để của “những người con trai của Thượng đế” và “con gái của loài người” trước khi xảy ra trận Đại Hồng Thủy theo Sáng Thế Ký 6:4, cái tên này cũng được dùng để nói đến những người khổng lồ sống ở Canaan trong thời đại người Israel chinh phục Canaan theo Dân Số Ký 13:33.

    Theo Ancient code

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Tìm thấy hài cốt người khổng lồ trong hang động Malaysia?



    Một nhà sử học Malaysia vừa phát hiện bộ hài cốt được cho là của người khổng lồ trong một hang động trên đảo Pulau Upeh.



    Azman Wahab, trợ lý của nhà sử học Mohd Fuad Khusari M Said, có mặt tại ngôi mộ lớn ở Pulau Upeh.

    Nhà sử học Mohd Fuad Khusari M Said tuyên bố tìm thấy bộ xương được cho là của người đàn ông cao bất thường trong hang động ở Pulau Upeh, ngoài khơi Malacca, Malaysia, Straits Times hôm 18/12 đưa tin. Đây có thể là bằng chứng về cấu trúc cơ thể to lớn của những người định cư ban đầu ở Malacca.

    Fuad phát hiện một phần bộ xương lộ ra trên mặt đất. Ngoài ra, ông cũng tìm thấy 2 ngôi mộ có chiều dài 5 m, chiều rộng 0,5 m, nằm cách hang động khoảng 1,2 km. Kích thước của các ngôi mộ cỡ lớn của Quốc vương Ariffin và 7 anh em chiến binh ở Pulau Besar thuộc bang Johor, Malaysia.

    Dựa vào kích thước hộp sọ và chiều dài phần xương tìm thấy trong động, nhà sử học tin rằng bộ hài cốt có thể cao 3-5 m. Đây là chiều cao khó tin đối với người hiện đại.

    Nhưng Fuad cho biết, có nhiều ghi chép về chủng người khổng lồ xuất hiện từ thời nền văn minh Maya. Ngoài ra, một bài báo năm 1871 cũng đề cập đến việc 200 bộ xương lớn được tìm thấy ở Ontario, Canada. “Vì thế, việc phát hiện dấu hiệu của người khổng lồ không phải là điều lạ“.

    Tuy nhiên, kích thước ngôi mộ không nhất thiết phản ánh chiều cao của bộ hài cốt. Theo Mohd Jamil Mukmin, chủ tịch Viện nghiên cứu Lịch sử và Lòng yêu nước Malaysia, các ngôi mộ có thể được đào lớn hơn để bày tỏ sự tôn kính với người quá cố


    Ngôi mộ này hiện vẫn chưa được khai quật, do đó câu chuyện về những người khổng lồ vẫn còn là bí ẩn.

    Các ngôi mộ này hiện vẫn chưa được khai quật, do đó câu chuyện về những người khổng lồ vẫn còn là bí ẩn. “Việc nghiên cứu phát hiện mới nhất này sẽ giúp xác minh sự thật về những người có kích thước lớn bất thường từng xuất hiện ở Malacca“, Fuad cho biết.

    Giám đốc trung tâm dịch vụ xã hội địa phương, Amir Hamzah Aziz nói, câu chuyện về bộ hài cốt của người khổng lồ bí ẩn trên đảo Pulau Upeh xuất hiện từ những năm 1990. “Nếu đây là sự thật, chúng ta phải lưu giữ hiện vật cho thế hệ tương lai”.

    Đây không phải lần đầu tiên một bộ xương khổng lồ được tìm thấy. Vào năm 2013, một bộ xương của một chiến binh khổng lồ có niên đại 1600 TCN đã được tìm thấy ở Santa Mare, Romania. Với biệt danh “Goliath”, chiến binh này có chiều cao hơn 2m, cao bất thường so với thời điểm đó, khi mà những người khác có tầm vóc nhỏ (trung bình khoảng 1,5 m). Chiến binh đã được chôn cất cùng một con dao găm ấn tượng.

    Theo VnExpress

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-19-2016, 01:52 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-07-2016, 03:08 PM
  3. Vu khống người khác trên mạng xã hội có thể lãnh 7 năm tù
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-30-2015, 01:24 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-17-2014, 03:15 AM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-25-2014, 11:54 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •