Xuất hiện bão hướng về Biển Đông, miền Trung nguy cơ gặp lũ



Khu vực phía Đông Philippines vừa xuất hiện cơn bão Nock-ten đang mạnh dần và di chuyển hướng về Biển Đông. Hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Trung, nguy cơ xảy ra lũ quét.



Hướng di chuyển của bão Nock-ten từ ngày 22 đến 27/12.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa thông báo hiện nay, khu vực phía Đông Philippines xuất hiện một cơn bão có tên quốc tế là Nock-ten, đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-30 km/h.

Cơn bão đang có xu hướng mạnh dần lên và hướng về phía Biển Đông, đồng thời gây thời tiết xấu.

Từ ngày 27 – 31/12, các tỉnh Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ. Nguyên nhân là hoàn lưu bão Nock-ten kết hợp với bộ phận không khí lạnh tăng cường ngày 26/12.

Cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Các tỉnh Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19ºC, vùng núi 13-16 ºC. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19ºC.

Ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc khiến các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông.

Theo Zing.