Nhà nước đầu tư thua lỗ 800 tỉ đồng





Giao dịch tại ngân hàng OceanBank.
Courtesy of cafef.vn

Bộ tài chính cho biết là nguồn vốn nhà nước đầu tư qua hai ngân hàng OceanBank và Ngân hàng Cổ phần Xây dựng VNCB bị mất đi 800 tỉ đồng.

Ông Đặng Quyết Tiến, Phó cục trưởng cục tài chính doanh nghiệp cho biết sở dĩ số vốn nhà nước bị mất đi như thế là do các khoản đầu tư thất bại của Tập đoàn dầu khí, Tổng công ty lương thực miền Nam, Tổng công ty Thanh Lễ, trong đó có dự án đầu tư hơn 100 tỉ đồng mà thu lại chỉ có hơn 18 tỉ đồng.

Ông Tiến cho biết trách nhiệm này thuộc về người đứng đầu các đơn vị kinh tế đó, và hiện nay những người đứng đầu ở Oceanbank và Tập đào dầu khí đã bị bắt, còn tại Tổng công ty lương thực miền nam thì nhà chức trách đang điều tra.

Hai ngân hàng Oceanbank và Ngân hàng cổ phần xây dựng vừa qua đã bị ngân hàng nhà nước Việt Nam mua lại với giá 0 đồng.




RFA
2016-12-23