Thiếu niên bị bắt đeo gà khỏa thân diễu phố


Đi ăn cắp gà bị phát hiện, một thiếu niên ở Nigeria (Tây Phi) đã bị đánh đập bầm dập và bị làm cho cảm thấy nhục nhã, theo Daily Mail.


Sự việc xảy ra ở Ikorodu, Lagos State, Nigeria. Một thiếu niên vào nhà dân trộm gà bị chủ bắt giữ. Thay vì gọi cảnh sát, người đàn ông này đã thông báo với người dân địa phương.

Người dân ở Ikorodu đã xử phạt thiếu niên trộm cắp gia cầm này theo hình phạt riêng của họ. Trước tiên, họ đánh đòn kẻ đạo chích, sau đó bắt cởi trần truồng đi bộ lòng vòng quanh địa phương, để người xung quanh cười và chế nhạo anh ta.



Thiếu niên trộm gà bị đánh và bắt khỏa thân diễu phố



Những hình ảnh người thiếu niên mặt mày sưng húp, bị trói và bị treo 3 con gà vào cổ, khỏa thân giữa đám đông được ghi lại và phát tán lên mạng, gây ra nhiều tranh cãi về hình thức xử phạt này.

Tháng trước, một sự việc gần tương tự cũng xảy ra ở thành phố Huatabampo, nằm phía tây bắc Mexico được trang tin The Sun cập nhật.

Ba người phụ nữ đã bị cáo buộc là những kẻ trộm cắp vặt, hoạt động trên địa bàn thành phố. Trong lúc "hành nghề", họ đã bị bắt và phải "lãnh" một hình phạt hy hữu.

Ba nữ đạo chích này bị bắt buộc phải cởi bỏ hết xiêm y, khỏa thân đi bộ vòng quanh trung tâm thành phố. Một người đàn ông lái xe máy đi theo để canh chừng họ.

Những người đi đường đều chú ý vào ba phụ nữ này. Họ đã ghi lại những hình ảnh đáng xấu hổ của ba người và phát tán rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Hình ảnh ghi được cho thấy cả ba người đều cắm cúi bước đi, cố dùng hai cánh tay che chắn phần cơ thể nhạy cảm lại.

Thị trưởng thành phố, ông Heliodoro Soto cho hay, chính quyền địa phương đang điều tra vụ việc trên. Ông nhấn mạnh thêm: "Việc bắt những người phụ nữ này lõa thể đi lại quanh nơi công cộng cũng là một điều bất hợp pháp".


Đất Việt