Manila tìm kiếm quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh





Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói chuyện với lực lượng cảnh sát hôm 1/7/2016.

Philippines đang có dịch chuyển trong chiến lược trong chính sách ngoại giao, cố gắng bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc vì lâu nay nghiêng về phía Hoa Kỳ.

Tân đại sứ Philippinies tại Trung Quốc, Jose Chito’ Sta. Romana, cho hãng thông tấn AFP biết như vừa nêu hôm nay. Theo đó mặc dù Manila không từ bỏ liên minh với Washington nhưng đang cơ bản nỗ lực bình thường quan hệ với Bắc Kinh. Lâu nay Manila đã đơn phương tạo nên mất cân đối với Washington.

Philippines từng là một trong những đồng minh trung thành nhất của Hoa Kỳ tại Châu Á; thế nhưng kể từ khi tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền vào cuối tháng 6 vừa qua, ông này đe dọa chấm tức nhiều thập niên quan hệ thân thiết với Mỹ.

Tuyên bố của ông Duterte được đưa ra sau khi Hoa Kỳ chỉ trích chiến dịch chống ma túy do tổng thống Philippines phát động cho rằng không theo đúng pháp luật khi hạ sát hơn 5 ngàn người mà không qua xét xử của tư pháp.




RFA