Váy kết từ 500.000 hạt sequin dẫn đầu Top trang phục kỳ công



500.000 hạt sequin, 20 nghệ nhân hàng đầu, 2.000 giờ liên tục là những con số ấn tượng phía sau các thiết kế ấn tượng của năm.



Năm 2016 chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng về thời trang. Sự cầu kỳ trong thiết kế cũng là một trong những tiêu chí hàng đầu tạo ra sự thành công bứt phá trước các đối thủ. Vogue vừa công bố 9 mẫu váy được đánh giá kỳ công nhất năm. Đứng đầu là thiết kế của Alexander McQueen. Thương hiệu thời trang danh tiếng đi đầu với những mẫu váy lấp lánh trên sàn catwalk. Thiết kế của Sarah Burton đã khiến làng thế giới trầm trồ khi sử dụng 65 m vải lụa đính kết 500.000 hạt sequin.



Trong bộ sưu tập Xuân Hè 2017, Valentino mang đến mẫu váy làm thủ công trong 2.000 giờ đồng hồ. Chiếc đầm hồng xếp thứ hai trong Top.



Không bất ngờ khi Chanel lọt danh sách này. NTK Karl Lagerfeld là phù thủy làng thời trang thế giới. Mẫu váy Haute Couture của Chanel là kết tinh của 20.000 bông hoa nhỏ, 1.250 hạt đá.



Mẫu váy làm từ 6 m dây xích là sự táo bạo của Loewe trong Bộ sưu tập Thu đông 2016. Các nghệ nhân đã tốn hơn một tuần để hoàn thành sản phẩm này. NTK Jonathan Anderson tự tin “thế giới sẽ không có chiếc thứ hai”.



34 ngày cầu kỳ thực hiện, sử dụng kỹ thuật dải kim, 4 ngày để thêu chữ Elton phía sau váy - là những gì miêu tả về thiết kế váy xếp tầng xuyên thấu của Gucci.



Chiếc váy nhìn tưởng đơn giản này lại là điểm nhấn của Christian Dior trong năm. 10 nghệ nhân dành tới 170 tiếng đồng hồ liên tục để hoàn thành chiếc váy.



Cũng lọt Top do Vogue bầu chọn còn có mẫu trang phục cầu kỳ được tạo từ 5.000 miếng lông thú, 24 sắc độ màu của Fendi.



Chiếc váy cúp ngực trắng của Givenchy là sự kết hợp hoàn hảo của 34.000 hạt Rhodoid trắng, 7.500 viên pha lê cao cấp của Swarovski. Vogue coi đây là mẫu váy dành cho các nữ hoàng.



Versace chốt hạ Top 9 với thiết kế tạo sóng mắt do 20 nghệ nhân thực hiện trong 1.200 tiếng đồng hồ.

Hiểu Nguyệt

Ảnh: Vogue