Người phụ nữ mang bầu 7 tháng giết cụ bà cướp tài sản



Thiếu nợ không có tiền trả nên Ngà nảy sinh ý định trộm tiền của bà Tám để trả nợ. Người phụ nữ mang bầu 7 tháng đã nhấn bà Tám vào thau nước gần đó đến khi cụ bà không còn cử động rồi lấy hơn 12 triệu bỏ đi.

Ngày 05/1, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Ngà (39 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi "Cướp tài sản" và "Giết người".

Nạn nhân là cụ bà Trần Thị Tám (60 tuổi, ngụ ấp Phước Bình B, xã Phú Quới, H.Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Theo cáo trạng, năm 2013, gia đình của Ngà có thiếu nợ nhiều người ở tỉnh Cần Thơ không có khả năng chi trả. Vì thế gia đình Ngà đã rời quê đến ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ sinh sống bằng nghề bán chuối chiên, khoai chiên và mít chiên.

Tại đây, Ngà lại tiếp tục vay hơn 10 triệu đồng của 1 số người dân. Đến tháng 8/2016, Ngà không có tiền để trả nợ. Ngà có quen biết với bà Tám và phát hiện bà Tám có nhiều tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ.



Bị cáo Ngà khóc tại phiên tòa.
Khoảng 10h ngày 9/8/2016, Ngà đi xe máy đến nhà bà Tám để bán 1 bịch rau. Lúc này, nhà bà Tám có 2 vợ chồng ở nhà. Khoảng 12h cùng ngày, bà Tám đi vệ sinh vô tình rớt ĐTDĐ xuống đất nên nhờ Ngà nhặt giúp.

Ngà nhặt giúp phát hiện túi áo của bà Tám có tiền nên đã dùng tay múc nước đổ lên đầu bà Tám. Cả 2 giằng co một lúc, bà Tám bị té đập vào thành xi măng. Do chồng bà Tám bị lãng tai nên không hay biết sự việc. Ngà kéo đầu bà Tám nhấn vào thau nước tới khi không còn cử động. Ngà lục túi lấy bà Tám lấy hơn 12 triệu đồng.

Khi gặp chồng bà Tám thì ông hỏi nhưng Ngà nói bà Tám đi ra sau vườn. Người phụ nữ nổ máy trở về nhà. Đến khi đi vệ sinh, chồng bà Tám phát hiện bà Tám nằm bất động nên hô hoán cho mọi người nhưng bà Tám đã tử vong. Nghi ngờ nên sau đó người dân đã trình báo sự việc tới cơ quan Công an.

Người phụ nữ chạy xe qua TP.Cần Thơ rồi quay về bán chuối chiên như không có chuyện gì và giấu tiền ở nhà vệ sinh của quán. Khi Công an mời lên làm việc, Ngà đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Thời điểm gây án, người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 7 và có 1 tiền sự về hành vi "Trộm cắp tài sản" bị Công an TP.Cần Thơ phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Ở phiên tòa sáng nay, Ngà mới sinh con được 2 tháng, sức khỏe yếu nên được HĐXX cho ngồi để xét xử. Tại tòa, Ngà khai nhận hành vi phạm tội của mình 1 cách thành khẩn. Ngà đã nhờ gia đình bồi thường cho gia đình Bà Tám số tiền 20 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt Trần Thị Ngọc Ngà 6 năm tù về tội cướp tài sản, 20 năm tù về tội giết người, tổng hợp hình phạt là 26 năm tù, buộc Ngà bồi thường cho gia đình bị hại 113 triệu đồng.


THEO TRÍ THỨC TRẺ