Đài Bắc phản đối Việt Nam trục xuất người Đài Loan sang Trung Quốc




Những người Đài Loan bị tình nghi gian lận viễn thông bị trục xuất từ Kenya đến sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 13 tháng 4 năm 2016.

Chính phủ Đài Loan lên tiếng phản đối Việt Nam về việc trục xuất 4 công dân đảo quốc này sang Trung Quốc do bị buộc tội gian lận viễn thông.

Chính quyền Đài Bắc cho rằng Hà Nội đã làm như vậy do áp lực của Bắc Kinh.

Tin từ AP cho hay đây là vụ việc mới nhất sau nhiều trường hợp tương tự đã diễn ra trong năm vừa qua liên quan đến tội lừa đảo viễn thông. Các quốc gia như Kenya, Malaysia, và Campuchia gần đây đều có những vụ trục xuất các nghi phạm quốc tịch Đài Loan sang Trung Quốc, dựa trên chính sách “một nước Trung Hoa” được áp dụng với các nước có mối quan hệ chính thức với Bắc Kinh.

Cũng theo AP, Đài Loan đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc trục xuất như vừa nêu, cho rằng quyền truy tố công dân quốc tịch Đài Loan phải được thực hiện bởi chính quyền Đài Bắc. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra do Đài Loan thiếu các mối quan hệ ngoại giao với nhiều nước.

Bộ Ngoại giao Đài Loan trong tuần này lên tiếng cho biết "lấy làm tiếc" khi chính phủ Việt Nam đã vi phạm nguyên tắc thực thi thẩm quyền tài phán của Đài Bắc đối với các công dân ở nước ngoài của đảo quốc này.

Cơ quan này còn cho biết phía Hoa Lục đã cản trở nỗ lực của Đài Loan muốn xem xét các vụ việc cũng như đi thăm nghi phạm.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc gia tăng áp lực đối với tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan; cho ngưng mọi tiếp xúc với chính quyền Đài Bắc và tiến hành chiến dịch ngoại giao nhằm cô lập thêm nữa chính quyền Đài Bắc sau khi bà tổng thống Thái Anh Văn từ chối ủng hộ chính sách ‘một nước Trung Hoa’ của Bắc Kinh.


RFA
2017-01-05