Brazil : Lại bạo động trong nhà tù, ít nhất 33 tù nhân thiệt mạng




(Ảnh minh họa) Nhà tù Anisio Jobim ở Manaus, bang Amazonie, nơi 56 tù nhân đã chết trong một vụ bạo động ngày 01-02/01/2017.
HO / SESIP / AFP
Ít nhất 33 tù nhân đã bị giết chết vào sáng hôm qua 06/01/2017 trong vụ bạo động xảy ra tại một nhà tù ở bang Roraima, miền Bắc Brazil. Theo chính quyền, không hề có nổ súng, các tù nhân bị đâm chém bằng các vật dụng sắc nhọn, hoặc bị thiêu sống. Vụ bạo động này chỉ xảy ra có 5 ngày sau vụ bạo động tại nhà tù Manaus ở bang Amzonie làm 56 tù nhân thiệt mạng. Để đối phó với tình hình bạo động ngày càng gia tăng ở các nhà tù, chính quyền của tổng thống Brazil Temer đã công bố một kế hoạch an ninh quốc gia mới.

Từ Rio de Janeiro, thông tín viên RFI François Cardona cho biết chi tiết :

« Bộ trưởng tư pháp bang Romaira cho biết là các tù nhân gây ra bạo động và giết người này là thành viên của PPC, băng nhóm tội phạm hình sự mạnh nhất Brazil, tới từ Sao Paulo, thủ phủ kinh tế của nước này. Băng nhóm PPC kiểm soát đường dây buôn lậu ma túy ở Brazil, và đang tìm cách bành trướng địa bàn hoạt động từ nhiều tháng nay. Các tù nhân bị một băng nhóm đối địch giết chết trong vụ bạo động cách đây vài ngày ở nhà tù Manaus chính là thành viên của PPC.

Để đối phó với tình trạng bạo động trong nhà tù, chính quyền của tổng thống Temer đã tung ra kế hoạch an ninh quốc gia, nhằm hiện đại hóa, giảm tải và kiểm soát được tốt hơn các nhà tù.

Ở bang Amazonie, các nhà tù bị quá tải nhất so với các bang khác. Số tù nhân bị giam trong tù nhiều gấp 3 lần số chỗ theo quy định. Các tổ chức nhân quyền chỉ trích tình trạng này và gọi đây là một thảm họa. Trong một thông cáo, tổ chức nhân quyền Human Right Watch cáo buộc nhà chức trách Brazil thiếu quan tâm và yêu cầu chính quyền tôn trọng quyền cơ bản của các tù nhân. Tại Brasil, tù nhân thường không có luật sư và thường phải chờ nhiều năm mới được xét xử. »

RFI

07-01-2017