Ca sĩ Việt sang Hàn Quốc biểu diễn bị khán giả tẩy chay



Noo Phước Thịnh đã có mặt ở Hàn Quốc để nhận giải Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất ở ZMA. Trong chương trình, nam ca sĩ đã gửi tới khán giả ca khúc "Xuân Hạ Thu Đông". Chỉ có điều, trong suốt màn biểu diễn và khi kết thúc bài hát, Noo Phước Thịnh nhận được "biển đen im lặng".

Mới đây, một sự kiện trao giải âm nhạc cuối năm đã thu hút rất đông các nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt. Không những thế, sự kiện này còn chào đón sự góp mặt của nhóm nhạc thần tượng đến từ Hàn Quốc - Got7.
Có thể nói, đây là một năm thành công của Noo Phước Thịnh khi anh liên tục giành được các giải thưởng lớn từ các lễ trao giải uy tín.

Không nằm ngoại dự đoán, tại ZMA, Noo Phước Thịnh lại một lần nữa được vinh danh tại hạng mục Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất.
Trong chương trình trao giải, Noo Phước Thịnh cũng gửi tới người hâm mộ một ca khúc mới nhất của nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong mang tên Xuân Hạ Thu Đôn


Cả khán đài dường như "tắt ngúm" trong phần trình diễn của Noo.
Và có lẽ không khó để nhận ra, trong suốt màn trình diễn của Noo Phước Thịnh ngoài khu vực dành cho fan của chàng ca sĩ này thì hầu hết lighstick của khán giả đều tắt hết đèn. Noo Phước Thịnh đã phải trải qua 2 phút trình diễn với "biển đen im lặng" (Black Ocean).

Có khá nhiều người đã chia sẻ về việc này và khá bất ngờ về việc một ca sĩ vừa được nhận giải Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất lại phải nhận Black Ocean.

Tuy nhiên, cũng có nhiều thông tin cho rằng việc không có lightstick sáng là hoàn toàn bình thường vì do máy quay lia nhanh không thể ghi hình hết được fan hâm mộ. Một số fan hâm mộ của Noo Phước Thịnh cũng phủ nhận "Black Ocean" và cho rằng các màn trình diễn của các nghệ sĩ khác cũng hoàn toàn không có đèn cổ vũ.

Rốt cuộc Noo Phước Thịnh có bị nhận "biển đen im lặng" hay không vẫn chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, nếu nó là sự thật thì có lẽ sẽ là một điều vô cùng đáng buồn đối với Noo Phước Thịnh trong một lễ trao giải với quy mô lớn như thế này.


"Black Ocean" không phải là một khái niệm xa lạ đối với làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, nó lại khá mới mẻ đối với làng giải trí Việt.

Đối với làng giải trí Hàn Quốc, "Black Ocean" hay "Biển đen im lặng" được xem là hình phạt nặng nề và cũng là lời tuyên bố giận dữ của khán giả đối với nghệ sĩ. Cảm giác bị bài trừ và ghẻ lạnh ngay trên sân khấu rực rỡ ánh đèn là điều mà bất cứ một ngôi sao nào cũng không muốn phải đối mặt.



Thông qua Black Ocean, người hâm mộ muốn gửi một lời cảnh cáo đến nghệ sĩ trên sân khấu vì một lỗi lầm nào đó mà họ phạm phải. Càng nhiều người tham gia vào ‘biển đen’, lời ‘tuyên án’ này càng có sức nặng.
Theo nhiều người dự đoán, nguồn cơn khiến Noo Phước Thịnh phải chịu "hình phạt" này là do chàng ca sĩ điển trai từng "vô tình" gây hấn với fan Kpop tại Việt Nam trong đợt nhóm nhạc EXID về TP Hồ Chí Minh biểu diễn.

Thực hư của câu chuyện này vẫn chưa có lời giải nhưng rõ ràng việc phải biểu diễn trên một khán đài "tối như hố đen vũ trụ" chính là điều không ngôi sao nào mong muốn.


Theo ione.vnexpress.net/