Những ngôi làng chìm dưới lòng đất ở tỉnh Hà Nam – Trung Quốc


Thoạt nhìn qua những ngôi làng này có vẻ giống như một công viên hoang vắng, không bóng người. Nhưng tiến vào bên trong thì mới thấy, cuộc sống nơi đây thật nhộn nhịp náo động.


Thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc có gần 10.000 ngôi nhà được xây dựng dưới lòng đất sâu 6-7 m. Những ngôi làng ở dưới lòng đất này mùa đông rất ấm áp, gió bấc không thổi tới, còn mùa hè thời tiết mát mẻ.


(Ảnh: Internet)

Nhiều người đã gọi những ngôi làng dưới lòng đất này là ”làng vô hình”, do từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói, trò chuyện của mọi người nhưng lại không thấy bóng dáng của bất kỳ ai hay ngôi nhà nào. Những ngôi làng dưới lòng đất ở Trung Quốc được xây dựng vuông vức, tiết kiệm chi phí và phù hợp với người dân nghèo.


(Ảnh: Internet)

Lối sống dưới đất này đã được người dân bản địa giữ gìn qua hơn 4.000 năm. Mỗi ngôi nhà đều có đường hầm đi xuống phía dưới. Mọi người lấy ánh sáng trực tiếp từ một sân chung.


(Ảnh: Internet)

Những ngôi nhà này là nơi cư ngụ của hơn 3 triệu người dân. Chúng được phổ biến rộng rãi từ thời nhà Thanh và nhà Minh. Theo People’s Daily Online, những ngôi nhà này có giếng thoát nước rất tốt, có thể chống ngập ngúng trước các trận mưa lớn. Chúng cũng có khả năng cách âm, chống động đất…


(Ảnh: Internet)

Những ngôi nhà có sân được gọi là Yaodong (diêu động). Có những ngôi nhà là nơi sinh sống của 6 thế hệ gia đình, truyền từ đời nọ sang đời kia.


(Ảnh: Internet)

Ngày nay các ngôi nhà dưới lòng đất cũng được cung cấp điện nước, các trang thiết bị hiện đại.


(Ảnh: Internet)

Chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết họ có chính sách bảo vệ các địa điểm này và biến chúng thành điểm đến du lịch hấp dẫn của địa phương.

Theo netnews.vn