Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam





Một khu mua bán qua biên giới Việt Trung tại khu tự trị người Choang phía nam Trung Quốc hôm 16/10/2016.

Theo số liệu của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam vừa công bố vào hôm thứ Hai, ngày 13 tháng 2, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tăng đến 34,4% trong khi nhập khẩu từ Hoa Lục chỉ tăng 0.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng Giêng năm 2017, so với tháng Giêng năm 2016, Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng máy vi tính, sản phẩm và linh kiện điện tử sang Trung Quốc đạt 365 triệu Mỹ kim, tăng 1,12 lần. Mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ tăng hơn 40%; và cao su tăng đến 131, 4%.

Tổng Cục Hải Quan Việt Nam cho biết mức thâm hụt mậu dịch của Việt Nam với Trung Quốc giảm xuống nhờ vào xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Lục gia tăng trong tháng Giêng năm 2017.

Trung Quốc vẫn duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tính đến thời điểm cuối tháng Giêng. Kế đến là Hoa Kỳ và Hàn Quốc với tỉ lệ phần trăm xuất khẩu gia tăng lần lượt là 30 và 29,4%.


RFA
2017-02-14