Việt Nam lên tiếng vụ ám sát Kim Jong-nam





Bức ảnh được kết hợp ngày 4/6/2010, từ trái qua: Kim Jong-Nam, con trai cả của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-Il, Kim Jong-Un, con trai út, hiện là lãnh đạo Bắc Hàn.

Việt Nam hôm nay chính thức có phát biểu liên quan vụ ám sát ông Kim Jong- Nam, người anh cùng cha khác mẹ của chủ tịch Bắc Hàn.

Phó phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, Nguyễn Phương Trà, ra thông cáo báo chí nêu rõ các cơ quan chức năng của chính phủ Hà Nội đang hợp tác chặt chẽ với phía Malaysia để làm rõ các thông tin liên quan.

Hôm qua, truyền thông Malaysia dẫn nguồn từ cảnh sát quốc gia nước này về việc bắt giữ một nữ nghi phạm tại sân bay Kuala Lumpur mang giấy tờ với tên Việt Nam theo tiếng Việt không có dấu Doan Thi Huong, sinh năm 1988 tại Nam Định.

Truyền thông quốc tế nêu rõ chi tiết này, thế nhưng các cơ quan truyền thông Nhà nước Việt Nam cũng như trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Việt Nam phát đi hôm nay đều không đề cập đến tên của người bị bắt mang hộ chiếu Việt Nam như thế.


RFA