8.000 cây anh đào nở rộ ở Nhật



Kawazu, thị trấn nhỏ ở ngoại ô Tokyo, nổi tiếng với hơn 8.000 cây anh đào nở sớm mỗi năm.



Mùa xuân đã đến sớm ở thị trấn Kawazu, ngay ngoại ô Tokyo, Nhật Bản.



Loài hoa có tên sakura trong tiếng Nhật này hay nở từ cuối tháng ba hoặc đầu tháng tư.



Những cây anh đào ở Kawazu thuộc giống nở hoa sớm, thường là trong tháng hai.



Hàng triệu du khách tới đây mỗi năm để chiêm ngưỡng khung cảnh lãng mạn.



Kawazu nằm trên bán đảo Izu, cách Tokyo khoảng hai tiếng đi tàu.



Một con tàu nhỏ đưa du khách đi qua những tán hoa rực rỡ, trong hương thơm ngào ngạt.



Những con chim vành khuyên xanh thưởng thức mật hoa anh đào.



Loài hoa này có tính biểu tượng cao và là đặc trưng văn hóa của Nhật Bản.



Chúng tượng trưng cho vẻ đẹp hữu hạn của cuộc sống, sự chấp nhận nhân quả, và sớm muộn cái chết sẽ tới.



Ban đêm, các cây hoa được thắp sáng. Bóng của chúng phản chiếu xuống dòng kênh trên bán đảo Izu.



Kochi, một thành phố ven biển miền Nam, cũng sẽ đón hoa sớm năm nay.


Hoàng Linh
Theo Bored Panda