Lạc trôi giữa rừng hoa khắp nơi trên thế giới


Lữ khách sẽ không khỏi nao lòng khi chìm ngập trong biển hoa rợp sắc màu kiều diễm. Chuyến du xuân sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn có dịp đến với những lễ hội hoa ấn tượng nhất thế giới.

Mùa xuân sẽ tuyệt hơn nếu bạn chu du khắp nơi ngắm hoa anh đào, hoa tulip nở rộ từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 5.
Du xuân theo những cánh hoa anh đào

Mềm mại, tinh khiết, thanh tao… khó có loài hoa nào lại khiến lòng người chộn rộn và khắc khoải mong chờ như thế. Hoa anh đào ở xứ Phù Tang mang màu hồng phấn lãng mạn bắt đầu nở từ tháng Giêng tại Okinawa kéo dài đến cuối tháng 5 tại Hokkaido.
Sắc hoa đẹp nhất nằm ở khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4. Trong đó, du khách thường đến công viên Matsumae (Hokkaido), công viên Ueno (Tokyo), lâu đài Osaka (Osaka), núi Phú Sĩ... để thưởng ngoạn hoa. Mùa lễ hội, người dân thường tổ chức picnic, quây quần ăn uống và ca hát dưới những cội đào già…




Hoa anh đào có màu hồng phớt nhẹ nhàng.


Khí hậu Hàn Quốc tương đồng với Nhật Bản nên hoa anh đào cũng xuất hiện cùng thời điểm. Jinhae là lễ hội hoa anh đào lớn nhất Hàn Quốc kéo dài 10 ngày, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.
Bạn sẽ thỏa sức chiêm ngưỡng những con đường hoa bất tận kèm theo các chương trình biểu diễn đường phố sôi động. Ngoài ra, đường hoa Yunjungno ở Seoul với hàng trăm cội anh đào trồng thẳng tắp cũng là nơi ngắm hoa lý tưởng.


Hoa anh đào ở Đài Loan nở sớm hơn vào đầu tháng 2.


Ở Đài Loan, lễ hội hoa anh đào diễn ra từ ngày 20/2 và kéo dài khoảng một tháng. Công viên Dương Minh Sơn và suối nước nóng Wulai là hai điểm thu hút du khách đến ngắm hoa nhiều nhất.

Cuối tháng 3, thủ đô Washington D.C (Hoa Kỳ) có hơn 3.700 cây hoa anh đào với 17 giống khác nhau trồng xung quanh hồ Tidal Basin, bờ sông Potomac và gần tượng đài đua nhau bung cánh nở rộ.
Sắc hoa tràn ngập các con đường, công viên, in bóng trên mặt nước, trên nền trời xanh. Lễ hội hoa anh đào Washington D.C kéo dài trong 2 tuần với các hoạt động hấp dẫn.

Thành phố Vancouver (Canada) trở thành điểm đến quen thuộc của hàng triệu du khách mỗi mùa xuân sang. Đầu tháng 4, khoảng 40.000 cây hoa anh đào khoe sắc rực rỡ với hai gam màu hồng và trắng khiến đất nước của lá phong đỏ thêm lãng mạn.

Lạc lối giữa thiên đường hoa tulip

Nhắc đến thiên đường mùa xuân, người ta sẽ nghĩ ngay đến loài hoa tulip mang vẻ đẹp quyến rũ làm say lòng người. Theo dấu chân hoa tulip đến Hà Lan, bạn không chỉ bắt gặp hình ảnh của những chiếc cối xay gió quen thuộc mà còn bị choáng ngợp bởi những sắc màu rực rỡ của hàng triệu bông tulip trải rộng mênh mông.



Năm nay, lễ hội mang chủ đề “Dutch Design” ở Hà Lan sẽ chào đón du khách từ ngày 23/3 đến 21/5.

Lễ hội hoa tulip Canada khởi nguồn từ món quà của công nương Hà Lan Juliana tặng cho đất nước này vào năm 1948. Mục đích là tri ân công lao những chiến binh Canada trong công cuộc giải phóng Hà Lan vào Thế chiến thứ hai.
Ottawa là nơi tập trung nhiều hoa nhất tại Canada. Mỗi loài hoa mang một màu sắc khác nhau tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Lễ hội hoa tulip diễn ra thường niên vào tháng 5 với hơn 3 triệu bông nở rộ khắp nơi cùng nhiều hoạt động ca múa nhạc đặc sắc khiến bạn không thể dời gót.


Vẻ đẹp rực rỡ của hoa tulip khiến du khách rộn ràng.


Đến thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), bạn sẽ lạc vào rừng hoa tulip với hơn 30 triệu bông hoa khoe hương tỏa sắc. Lễ hội hoa tulip tháng 4 hàng năm tại công viên Emigan là lúc bạn được chiêm ngưỡng nhiều loại hoa quý hiếm như tulip đen, tím đen hay xanh dương… hay những tác phẩm nghệ thuật hoa độc đáo.

Theo zing.vn