Những dấu hiệu chứng minh “Ngày tận thế” sẽ xảy ra vào năm 2017



Tất cả chúng ta sẽ chết trong năm nay? Những tín đồ Cơ đốc giáo đưa ra những dẫn chứng, chứng minh ngày Tận thế đang đến gần.



(Ảnh: Internet)

Nhiều tín đồ Cơ đốc giáo cho rằng chỉ vài tháng nữa, Trái đất sẽ bị đốt cháy và sụp đổ trong quên lãng.

Theo Signs of End Times tuyên bố, sự gia tăng thiên tai bao gồm động đất đang là một trong những dấu hiệu cho thấy ngày Tận thế đang đến gần.

Rất nhiều người trong số họ tin rằng Ngày tận thế sẽ xảy ra vào năm 2017.

Họ nói thêm, hiện tượng số lượng loài dơi, cá và ong mật giảm cho thấy Trái đất đang bị đe dọa. Trang này cũng nói: “Chưa bao giờ tất cả cùng diễn ra vào một thời điểm trước đây, khi tất cả những sự kiện này xảy ra hiển nhiên ở nhiều nơi và với tần số và cường độ mạnh”.

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ hỗn loạn. Ông Donald Trump quyết định bước vào cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân với Nga, bỏ qua những vấn đề biến đổi khí hậu. Phía Đông, hiện ra cái bóng khổng lồ của nước Nga, Tổng thống Putin; châu Âu đang gia tăng hỗn loạn và Kim Jong-un đang tự phát triển vũ khí hạt nhân cho riêng mình?


Đây có phải dấu hiệu ngày Tận thế của Trái đất? “Không nghi ngờ gì chúng ta đang sống trong những năm cuối”, Signs of End Times kết luận.

Theo trang này thống kê, số lượng các trận động đất và nhật thực đang gia tăng. Theo Earthquake Track ghi nhận, đã có tới 4.000 trận động đất xảy ra từ đầu năm 2017 tới nay. Theo Signs of End Times: “Chúa đã để loài người biết được rất nhiều cảnh báo thông qua những sự kiện này”.

Trong Kinh Thánh của Ô-sê, chương 4 câu 3 có nhắc đến sự mất mát một số lượng lớn sự sống trên Trái đất chính là dấu hiệu của Ngày Tận thế.

“Chúng ta cần chú ý đến những dấu hiệu và chuẩn bị sẵn sàng”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với việc Trái đất sẽ bị hủy diệt chỉ trong một sớm một chiều.

Carl Olson, biên tập viên của Catholic World Report, đã phủ nhận những giả thuyết trên.

“Sự thiết lập không phải chỉ dành cho một lựa chọn. Thời gian có thể là nhiều thế kỷ hay thiên nhiên kỷ, trước khi Chúa đến đây lần nữa”.

“Sự mong đợi và sẵn sàng cũng không cần biến thành tuyệt vọng hay sợ hãi”. “Điều đó có nghĩa là không có gì kết thúc cả”, Carl Olson khẳng định.

Theo Daily Star