Chất độc giết chết Kim Jong-Nam là một loại vũ khí hóa học







Một y tá Malaysia đi ngang qua phòng pháp y của Bệnh viện Quốc tế Kuala Lumpu, Malaysia hôm 24/2/2017.
AFP photo

Hôm nay, cảnh sát Malaysia cho hay đã xác định được loại hóa chất được sử dụng để giết người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn là chất độc thần kinh VX.

Đây là loại võ khí hóa học cực độc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hệ thần kinh con người, giết nạn nhân chỉ trong vòng một vài phút đồng hồ.

Chất độc này bị Liên Hiệp Quốc liệt kê trong danh sách những loại võ khí giết người hàng loạt.

Trong cuộc họp báo tại Kuala Lumpur, ông Khalid Abu Bakar, Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia còn nói là một trong 2 người phụ nữ tình nghi liên can có thể bị ảnh hưởng từ chất độc mà họ sử dụng để giết người, bảo thêm là cô này bị nôn mửa, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Hai người phụ nữ đã bị cảnh sát Malaysia bắt giữ gồm 1 người Indonesia và 1 người Việt Nam. Ngoài ra, cảnh sát nước này cũng đã bắt được 1 người đàn ông mang quốc tịch Bắc Hàn, và đang truy lùng 7 người đàn ông Bắc Hàn khác.

Vụ giết người xảy ra ngay tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur hôm 13 tháng Hai vừa rồi.

Nạn nhân là một người đàn ông Bắc Hàn có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, sau đó được nói chính là ông Kim Jong-Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bình Nhưỡng Kim Jong-Un.

Hình ảnh ghi lại được qua các máy thu hình an ninh ở phi trường cho thấy ông này bị 2 người phụ nữ tấn công bằng vật lạ, bôi vào mắt và mặt của nạn nhân. Ít phút sau đó, ông Kim Jong Nam từ trần khi đang trên đường được chở tới bệnh viện.

Theo Reuters, các viên chức Nam Hàn và Nhật Bản tin rằng chủ mưu vụ giết người chính là lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn.

Đến giờ, Bình Nhưỡng chỉ nói là Malaysia phải chịu mọi trách nhiệm về cái chết của một công dân Bắc Hàn, nhưng không hề nhắc đến tên của nạn nhân.

RFA
2017-02-24