Ngoạn mục lễ hội “xây tháp người” ở Tây Ban Nha



Lễ hội xây tháp người là truyền thống văn hóa đặc biệt của người dân xứ Catalan, Tây Ban Nha. Hoạt động này có từ cách đây 200 năm và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.



Hình ảnh của đội Castellers de Vilafranca trong lễ hội xây tháp người ở Tây Ban Nha năm 2016. (Ảnh: Internet)

Tây Ban Nha là một đất nước giàu truyền thống. Mỗi tỉnh có nền văn hóa riêng và cũng thường có ngôn ngữ riêng. Một trong những truyền thống nổi tiếng nhất là đấu bò tót. Ngoài ra còn có lễ hội ném cà chua La Tomatina ở Buñol.

Một truyền thống mà có lẽ ít được biết đến, nhưng rất ấn tượng, đó là lễ hội xây tháp người ở xứ Catalan. Truyền thống này bắt nguồn từ thế kỷ 18. Trong tiếng Catalan, tên của lễ hội là “Castells”, nghĩa là lâu đài, những người tham gia sẽ xây những tháp người bằng cách đứng lên vai nhau tạo thành nhiều tầng (thông thường từ 6 đến 10 tầng).

Điều thú vị là quá trình xây tháp sẽ đi kèm với âm nhạc truyền thống được tạo ra từ một loại kèn tên là “gralla”.

Có rất nhiều cách để xây dựng tháp người với hàng loạt kỹ thuật khác nhau. Tuy nhiên, bất kể các đội chơi sử dụng kỹ thuật nào cũng đều đòi hỏi: “Sức mạnh, giữ thăng bằng, lòng dũng cảm và tinh thần đồng đội”, đó cũng là phương châm của những người tham gia.

Sức mạnh, giữ thăng bằng và sự gan dạ là tố chất của cá nhân. Còn tinh thần đồng đội nghĩa là những người liên quan phải lường trước được nguy hiểm của hoạt động này, theo đó chuẩn bị trước những kế hoạch nhằm giảm thiểu rủi ro. Lễ hội xây tháp cũng giúp kết nối xã hội, đồng thời là một dịp để mọi người học cách làm việc theo nhóm.

Để tiến hành dựng tháp, đầu tiên các đội chơi phải “xây” phần chân tháp gọi là “pinya”, thường gồm vài trăm người liên kết với nhau để tạo sức chịu lực cho tháp và là phần đệm an toàn nếu có người từ trên cao ngã xuống. Việc này cũng thể hiện sự gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu.

Những giá trị văn hóa của lễ hội Castell đã được UNESCO ghi nhận và truyền thống này hiện được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Lễ hội được tổ chức 2 năm 1 lần ở Tarragona, Catalan.

Dưới đây là những hình ảnh tuyệt đẹp chụp từ trên cao của các đội tham gia lễ hội xây tháp người năm 2016:



Đội Colla Vella de Valls xây dựng “phần móng” của tháp người. (Ảnh: Internet)



Đội Colla Jove Xiquets de Tarragona bắt đầu xây dựng tầng đầu tiên. (Ảnh: Internet)



Đội Colla Vella dels Xiquets de Valls đang xây tầng tháp tiếp theo. (Ảnh: Internet)



Các thành viên khác trong đội Colla Xiquets de Reus đang cố giữ tháp đứng vững. (Ảnh: Internet)


Thành viên của đội Colla Vella de Valls đang giúp đỡ một người chơi bị ngất xỉu. (Ảnh: Internet)




Đội Castellers de Vilafranca sắp hoàn thành tòa tháp với chiều cao 10 tầng. (Ảnh: Internet)


Khoảnh khắc tháp người của đội Vella de Xiquets de Valls sắp đổ. (Ảnh: Internet)



…. Và đổ xuống. (Ảnh: Internet)


Theo NTD TV