Bộ ảnh tư liệu hiếm: Phút cuối của người Do Thái những năm 1940



Những bức ảnh tư liệu hiếm hoi chụp lại cảnh những người Do Thái, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ đang đứng chờ để chuẩn bị đưa đi giết tại phòng hơi ngạt sẽ cho bạn cái nhìn đầy đủ hơn về tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã.

Những bức ảnh hiếm hoi được công bố trong cuốn sách mới mang tên: “Auschwitz and Birkenau, Rare Photographs From Wartime Archives” của nhà sử học quân sự Baxter do Pen & Sword xuất bản.



Những người lính SS đi dọc trại vào tháng 5/1944. (Ảnh: mediadrumworld.com)




Người Do Thái từ Subcarpathian Rus. (Ảnh: mediadrumworld.com)



Những người đàn ông Do Thái bị chọn đem đi cưỡng bức lao động. (Ảnh: mediadrumworld.com)



Các tù nhân đang làm việc. (Ảnh: mediadrumworld.com)






Những người do Thái từ Subcarpathian Rus đang ngồi chờ trên một khoảng đất trống trước khi bị đưa vào phòng hơi ngạt (Ảnh: mediadrumworld.com)



Nhà hỏa táng III, có thể vào mùa xuân năm 1944. (Ảnh: mediadrumworld.com)



Người Do Thái từ Subcarpathian Rus trước khi được đưa vào phòng hơi ngạt (Ảnh: mediadrumworld.com)



Những phụ nữ và trẻ em người Do Thái bị chọn ra để giết ở phòng hơi ngạt. (Ảnh: mediadrumworld.com)


Theo Mirror