10 cây cảnh siêu độc khiến bạn bối rối vì không biết thật hay giả



Khi nhìn những cái cây độc đáo này chắn hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng là cây giả, nhưng thực tế chúng là cây thật 100% đấy!



Bạn có phân biệt được đây là cây thật hay giả không?

1. Cây trachyandra

Thực khó có thể tìm một cái tên Việt hóa hơn cho giống cây này vì chúng rất hiếm tại Việt Nam. Nó được xếp vào họ thực vật Lan nhật quang, cùng họ với cây lô hội. Nhiều người mô tả rằng họ liên tưởng đến những cột khói nhà máy bị đông cứng khi nhìn trachyandra.

2. Cây crassula umbella


Crassula Umbella được gọi vui là cây cốc rượu.

Đây là một loài thực vật có hoa thuộc họ Lá bỏng. Do phần tán xòe ra và khum khum nên nó thường được biết đến với biệt danh là cây cốc rượu.

3. Cây euphorbia obesa


Euphorbia obesa chẳng khác gì một hòn đá có hoa.
Khi nhìn hình ảnh, nhiều người sẽ tưởng giống cây độc đáo này là một loại xương rồng. Tuy nhiên, nó lại thuộc họ thực vật đại kích với những cây được biết đến phổ biến như sắn, thầu dầu, cao su, hoa trạng nguyên…

Cây euphorbia obesa có hình dáng giống quả bóng chày với đường kính từ 6-15cm. Nó có khả năng giữ nước tốt nên không hề khó chăm sóc.

4. Cây euphorbia caput-medusae


Bạn có thấy giống “mái tóc rắn” của Medusa không?

Một loại cây độc đáo khác thuộc họ Đại kích là cây euphorbia caput-medusae. Khi nhìn giống cây này, bạn sẽ dễ liên tưởng đến “mái tóc rắn” của nữ thần Medusa trong thần thoại Hy Lạp.

5. Cây chi ổ phượng


Cây chi ổ phượng có lá giống những chiếc sừng hươu to lớn.

Loài cây với cái tên mỹ miều này là một chi của khoảng 18 loài dương xỉ thuộc họ Ráng. Giống cây này thường được biết đến với hình dạng lá đặc biệt, giống sừng động vật.

6. Cây giao


Cây giao này có đặc biệt hơn loại bạn thường thấy?

Cây giao có lẽ không xa lạ với người Việt Nam vì khá nổi tiếng với công dụng chữa xoang. Nhưng loại giao có đầu đỏ thường được gọi là “giá nến cháy” này cũng không phải lựa chọn tồi khi bạn đang muốn làm mới khu vườn của mình.

7. Cây haworthia cooperi



Không ít người nhầm tưởng đây là sen đá.

Nhiều người thường nhầm đây là cây sen đá. Tuy nhiên, haworthia cooperi là một loài thực vật có hoa thuộc họ măng tây trong khi sen đá thuộc họ bỏng. Vẻ đẹp long lanh của nó khiến nhiều bạn trẻ quyết “săn lùng” bằng được.

8. Cây chuỗi ngọc


Một lựa chọn không tồi khi kiếm hoa để bàn, đúng không?

Cây chuỗi ngọc (hay còn gọi là cây đuôi lừa) có nguồn gốc bản địa từ miền Nam Mexico và Honduras. Loài này có lá màu xanh lục và hoa có màu hồng đến đỏ.

9. Corkscrew grass


Những “lọn tóc” xoăn tự nhiên độc đáo.

Loại cây độc lạ với những “lọn” xoăn tự nhiên này thuộc họ Hòa thảo. Giống cây này đặc biệt dễ trồng, chỉ một cụm nhỏ sẽ tự lan ra trong thời gian ngắn.

10. Gentiana urnula


Gentiana urnula giống những mẫu gấp giấy origami.

Giống cây với những lá xếp lớp xinh xắn này thuộc họ Long đởm. Lá chúng mọng nên khả năng giữ nước rất tốt. Vì vậy, đây chắc hẳn là lựa chọn đúng đắn cho những khu vườn đá.

Theo eva.vn