Đội quân nữ chiến binh Anh trong Thế chiến I cách đây 100 năm về trước



Ba năm sau khi tham gia vào Thế chiến I, hàng triệu binh lính Anh đã chết trong những trận đánh đẫm máu tại Ypres và Somme. Để tiếp tục cuộc chiến, chính phủ Anh kêu gọi hàng ngàn phụ nữ tham gia chiến tranh.

Đội Women’s Army Auxiliary Corps (WAAC) được thành lập vào ngày 31/3/1917, cũng khoảng thời gian này cách đây 100 năm. Đội đầu tiên gồm 14 đầu bếp và phục vụ bàn được gửi sang Pháp.



Do sự thiếu hụt của các lính nam, chính phủ Anh đã kêu gọi hàng ngàn phụ nữ tham gia vào quân đội. Trong hình là một số thành viên của WAAC diễu hành tại Anh ngày 1/6/1917. (Ảnh: Shutterstock)




Ngày 31/3/1917, đội đầu tiên bao gồm 14 đầu bếp và phục vụ bàn đã được gửi sang Pháp. Trong hình là các thành viên của WACC trong một cuộc kiểm tra doanh trại năm 1917. (Ảnh: Shutterstock)




Các tình nguyện viên mặc đồng phụ Kaki như lính nam, nhưng bất kỳ chiếc váy nào cũng không được phép dài quá 30 cm tính từ mặt đất đến gấu váy. Trong hình là Nữ hoàng Mary đi kiểm tra các thành viên của WAAC tại doanh trại Aldershot năm 1917. (Ảnh: Press Association)



Mặc dù họ không trực tiếp tham gia vào chiến đấu, nhưng người phụ nữ sẽ tham gia hỗ trợ tại các văn phòng và căn cứ quân sự. Nữ hoàng Mary là một thần tượng của WAAC, đội WAAC này đã chính thức đổi thành tên nữ hoàng trong thời gian từ năm 1918 đến lúc giải thể vào năm 1920. Phía sau nữ hoàng là Vua George V (cầm theo một cây gậy). (Ảnh: PA)



Các thành viên của WAAC vẫn luôn duy trì những hoạt động thường nhật như Morris Dancing và khúc côn cầu. Trong hình là những người phụ nữ trong đội tham gia vào một cuộc thi kéo co hồi tháng 8/1918 trước sự chứng kiến của hàng trăm lính nam. Những tình nguyện viên mặc đồng phục kaki như lính nam. (Ảnh: Wikipedia)

Các tình nguyện viên mặc đồng phụ Kaki như lính nam, nhưng bất kỳ chiếc váy nào cũng không được phép dài quá 30 cm tính từ mặt đất đến gấu váy. Trong hình là Nữ hoàng Mary đi kiểm tra các thành viên của WAAC tại doanh trại Aldershot năm 1917.

Ban đầu đã có rất nhiều ý kiến phản đối ý tưởng đưa lĩnh nữ sang Pháp. Ngài Douglas Haig, chỉ huy trưởng của quân đội Anh, đã lo lắng rằng phụ nữ sẽ không đủ thể chất như những người đàn ông.

Ông cũng đặt câu hỏi liệu sự hiện diện của phụ nữ trong nhà kho có nhiều đàn ông sẽ làm suy thoái tiêu chuẩn đạo đức.



Ban đầu đã có rất nhiều ý kiến phản đối ý tưởng đưa lĩnh nữ sang Pháp. Ngài Douglas Haig, chỉ huy trưởng của quân đội Anh, đã lo lắng rằng phụ nữ sẽ không đủ thể chất như những người đàn ông. (Ảnh: Shutterstock)



Những tình nguyện viên như Miss Carter, từ Manchester, (bên phải) được lấy cảm hứng từ tấm poster tuyển dụng như thế này, (trái), trong đó kêu gọi phụ nữ là một phần quan trọng của chiến tranh. Cả hai bức ảnh được chụp vào năm 1918, khi WAAC được đổi thành tên của Nữ hoàng Mary. Có khoảng 50.000 phụ nữ Anh đã đăng kí tham gia vào đội WAAC vào cuối năm 1918. (Ảnh: Shutterstock)





Các thành viên của đội WAAC diễu hành qua London năm 1918. Sau khi kết thúc Thế chiến lần I vào tháng 11/1918, vai trò của người phụ nữ đã tăng lên rất nhiều. Phụ nữ trên 30 tuổi sở hữu tài sản, có quyền đi bỏ phiếu vào năm 1918. (Arnh: Wikipedia)

Tuy nhiên, cuối cùng ông dã chấp nhận ý tưởng, gửi đến bộ Chiến tranh vào ngày 11/3/1917: “ Nguyên tắc của những lính nữ tại đất nước này [Pháp] được chấp nhận và họ sẽ được sử dụng ở bất kỳ nơi đâu hoàn cảnh cho phép”.

Khoảng 50.000 phụ nữ đã đăng kí tham gia WAAC vào thời gian cuối của cuộc chiến năm 1918, với mức lương được trả là 24 shilling/tuần.

Sau năm 1918, tổ chức WAAC được đổi tên thành Nữ hoàng Mary và duy trì đến năm 1920.

Tuy nhiên, không chỉ WAAC tham gia vào Thế chiến thứ I. Hàng ngàn người đã làm việc như những y tá, lái xe cứu thương một cách tự nguyện, nổi bật nhất là Katherine Furse.

Cũng có cả Women’s Royal Navy Service (Nữ Hải quân Hoàng gia) được thành lập vào năm 1916 và Women’s Royal Airforce ( Nữ Không quân Hoàng gia) cũng được thành lập 2 năm sau đó.



Hình là các thành viên nữu thuộc Không quân Hoàng gia, thành lập năm 1918. ( Ảnh: Getty)





Thành viên nữ trong chiến tranh, bao gồm cả y tế với bộ y phục màu trắng đặc trưng và đầu bếp với tạp dề, diễu hành bên ngoài cung điện Buckingham năm 1918. (Ảnh: Getty)



Những nữ y sĩ, nhóm này được chụp vào tháng 11/1915. (Ảnh: Getty)



Những thành viên của đội Women’s Fire Brigade, một đội nhỏ tách ra từ WAAC chụp cạnh một ngọn lửa bị dập vào tháng 3/1916. (Ảnh: Getty)

Theo Daily Mail