Ngư dân hoảng sợ trước quái ngư ‘bọc thép’ đi bộ dưới đáy biển



Các ngư dân đã sợ hãi khi phát hiện “quái ngư” có hình dạng khác thường nửa giống cá nửa giống tôm ở vùng nước đục ngoài khơi Australia.



Sinh vật kỳ lạ trông như quái vật thời tiền sử (Ảnh: Internet)

Sinh vật kỳ lạ trông như quái vật thời tiền sử được các ngư dân phát hiện ở một địa điểm bí mật gần ranh giới trên biển giữa Darwin, thủ phủ bang Northern Territory của Australia và Indonesia, ở vùng biển sâu 30 m, NT News hôm 4/3 đưa tin. Sinh vật có vỏ ngoài trơn với những chiếc gai nhọn và đôi mắt lồi, khiến ngư dân sợ hãi.


Các chuyên gia hải dương nhanh chóng xác định con cá lạ thuộc họ cá chào mào áo giáp (armoured sea robin). Loài này có tên gọi cá chào mào áo giáp do bề ngoài trông giống như một loài giáp xác với lớp vỏ dày và cứng. Đây là loài cá hiếm chỉ có thể tìm thấy ở vùng biển nhiệt đới sâu.


Không giống những loài cá khác, cá chào mào áo giáp có ”bàn chân” để đi nhanh dưới đáy biển. Chúng sử dụng những vây tia dày cứng để lẩn trốn dọc đáy biển thay vì bơi.



Không giống những loài cá khác, cá chào mào áo giáp có ”bàn chân” để đi nhanh dưới đáy biển. (Ảnh: Internet)

Các ngư dân tìm thấy con cá ngoài khơi Darwin không hề biết nó thuộc loài nào. Cá chào mào áo giáp kiếm ăn ở tầng đáy và hiếm khi xuất hiện ở vùng nước sâu chưa đến 200 m. Chúng là một trong 45 loài thuộc họ Peristediidae.

Theo vnexpress.net