Ít nhất 30 người chết trong cuộc giao tranh gần biên giới Trung Quốc – Myanmar



Hôm 6/3, một cuộc giao tranh căng thẳng giữa lực lượng quân đội và các tay súng phiến quân đã diễn ra tại một thị trấn ở Myanmar nằm giáp Trung Quốc, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.



Lực lượng phiến quân MNDAA đứng gác tại một thị trấn hẻo lánh ở bang Shan. (Ảnh: AFP)

Theo AP, tiếng nổ từ đạn pháo và vũ khí hạng nhẹ đã xuất hiện trong cả ngày 6/3 tại thị trấn Laukkai ở khu vực Kokang thuộc bang Shan, Đông Bắc Myanmar, nằm giáp biên giới với Trung Quốc.

Đây là một trong số những vụ đụng độ đẫm máu nhất ở khu vực Kokang kể từ năm 2015, khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải bỏ chạy sang biên giới Trung Quốc.

Theo văn phòng của Cố vấn nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi, chính phủ nước này đang cố gắng chấm dứt tình trạng xung đột ở khu vực biên giới giáp Trung Quốc xảy ra suốt hàng thập niên qua. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh liên tiếp trong thời gian gần đây đang trở thành rào cản cho nỗ lực thiết lập hòa bình.

Cũng theo văn phòng của bà Suu Kyi, chính nhóm Quân đội Liên minh dân chủ dân tộc Myanmar (MNDAA) đã tiến hành các cuộc tấn công hôm 6/3.

“Những thông tin ban đầu cho thấy nhiều dân thường vô tội trong đó có cả giáo viên tiểu học bị thiệt mạng sau các cuộc tấn công của nhóm nổi dậy MNDAA”, theo văn phòng của bà Suu Kyi, ít nhất 5 dân thường và 5 cảnh sát đã thiệt mạng.

Thậm chí, những bức ảnh được văn phòng của bà Suu Kyi công bố còn cho thấy 20 người “bị thiêu sống” bên cạnh nhiều loại vũ khí.

Nhiều đoạn video chưa được kiểm chứng xuất hiện trên trang mạng xã hội Facebook cũng ghi lại cảnh tượng tại các khu vực ở thị trấn Laukkai, các đám cháy vẫn bốc lên nghi ngút trong chiều 6/3 và giao tranh vẫn không ngớt dù trời tối trong khi dân thường tháo chạy.

Trong khi đó, Liên minh miền Bắc, nhóm phiến quân bao gồm lực lượng MNDAA, đã lên tiếng xác nhận việc các tay súng của lực lượng này tham gia giao tranh ở Laukkai. Liên minh miền Bắc là một trong những nhóm phiến quân vẫn chưa tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ Myanmar.

Kể từ năm 2016 tới nay, các cuộc giao tranh trên khắp bang Shan đã cướp đi sinh mạng của hơn 160 người.

Theo infonet