Bắc Triều Tiên : Con trai của Kim Jong Nam lên tiếng





Truyền hình Hàn Quốc chiếu video hình ảnh người được cho là Kim Han Sol, con trai Kim Jong Nam, Seoul, ngày 08/03/2017
AFP
Một đoạn video của một thanh niên tự nhận là con trai của ông Kim Jong Nam, được phát trên mạng internet hôm nay, 08/03/2017. Đây dường như là phản ứng đầu tiên của một thành viên gia đình người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, kể từ khi xảy ra vụ án mạng ngày 13/02.

Trong đoạn video dài 40 giây, phát trên trang YouTube của một nhóm chưa từng được biết đến « Cheollima Civil Defense - CCD », thanh niên nói trên phát biểu bằng tiếng Anh : « Tôi tên là Kim Han Sol, từ Bắc Triều Tiên, người trong gia đình họ Kim. Cha tôi đã bị giết cách đây vài ngày. Tôi đang ở với mẹ tôi và chị tôi. Chúng tôi rất biết ơn….. ». Nói đến đây thì âm thanh bị cắt ngang, tiếp đến người ta nghe thanh niên này nói : « Chúng tôi hy vọng là mọi việc sẽ sớm trở nên tốt hơn ».

Trong khi phát biểu, người tự nhận là con trai Kim Jong Nam có cho xem hộ chiếu để chứng thực tên tuổi, nhưng trang có ghi những chi tiết đó thì lại bị che.

Theo hãng tin AFP, tình báo Hàn Quốc đã xác nhận người trong video đúng là Kim Han Sol. Năm nay 21 tuổi, Kim Han Sol dường như tốt nghiệp Viện Nghiên cứu Chính trị Paris (IEP), và sống lưu vong với bố mẹ ở Macao. Nhưng sau khi Kim Jong Nam bị ám sát, thanh niên này đã biến mất cùng với mẹ và chị.

Trên trang web của họ, nhóm CCD thông báo bằng tiếng Anh : « Cheollima vào tháng trước đã đáp ứng yêu cầu khẩn cấp của những người sống sót trong gia đình Kim Jong Nam, muốn được rút đi và bảo vệ. Chúng tôi đã nhanh chóng gặp ba người trong gia đình và đã đưa họ đến một nơi an toàn ».

Nhóm CCD cám ơn các nước đã giúp đỡ trong việc bảo vệ gia đình họ Kim, đó là Hà Lan, Trung Quốc, Hoa Kỳ và một quốc gia thứ tư không được nêu tên. Nhóm này đặc biệt hoan nghênh đại sứ Hà Lan ở Hàn Quốc đã đáp ứng « kịp thời và cụ thể » yêu cầu trợ giúp của họ.


RFI

08-03-2017