Hàn Quốc : Căng thẳng sau khi tổng thống bị truất phế






Người Hàn Quốc biểu tình chống tổng thống Park Geun Hye, một ngày trước khi tòa Bảo Hiến ra phán quyết truất phế tổng thống Park.
REUTERS/Kim Hong-Ji
Tình hình tại Hàn Quốc hôm nay, 11/03/2017, vẫn căng thẳng trong lúc chờ phản ứng của tổng thống Park Geun Hye về việc truất phế bà. Trong khi đó vừa có thêm một người biểu tình thiệt mạng.

Trong một bài phát biểu được trực tiếp truyền hình hôm nay, chủ tịch Uỷ ban bầu cử quốc gia Kim Yong Deok đã bày tỏ mối quan ngại về tình hình căng thẳng trước cuộc bầu cử chọn tân tổng thống vào ngày 09/05 tới. Báo chí Hàn Quốc hôm nay cũng kêu gọi nên chấm dứt các cuộc biểu tình trên đường phố.

Theo hãng tin Yonhap, một người biểu tình, 74 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện hôm nay, sau khi bị bất tỉnh trong các vụ đụng độ ở Seoul giữa những người chống Park Geun-Hye với cảnh sát dã chiến và những người ủng hộ tổng thống. Hai người biểu tình khác cũng đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ này. Cảnh sát đã bắt giữ nhiều người của cả hai phe cùng tập hợp tại Seoul hôm qua để nghe quyết định của Tòa Bảo Hiến về việc truất phế bà Park Geun-Hye.

Hôm nay, hàng chục ngàn người lại biểu tình ở Seoul đòi bắt giữ tổng thống Park Geun Hye, nhưng những người ủng hộ cựu tổng thống Hàn Quốc cũng xuống đường để đòi xét lại quyết định của Tòa Bảo Hiến.

Trong khi đó, Đảng Dân Chủ, đảng đối lập chính, kêu gọi tổng thống chấp nhận quyết định đã được toàn bộ 8 thẩm phán của Tòa nhất trí thông qua. Đảng Dân Chủ chỉ trích bà Park Geun-Hye hành xử như thể bà từ chối thi hành quyết định của Tòa Bảo Hiến. Còn đảng của bà Park, đảng Tự Do Hàn Quốc, hôm qua đã xin lỗi người dân. Chủ tịch lâm thời của đảng này nhận lỗi là đã không bảo vệ được « phẩm giá và niềm tự hào của đất nước Hàn Quốc ».

Theo báo chí Hàn Quốc, hôm qua, tổng thống Park Geun Hye đã ngồi một mình trong phòng để xem trực tiếp lúc công bố quyết định của Tòa Bảo Hiến và đã tỏ vẻ ngạc nhiên về quyết định đó. Theo lời các cố vấn của bà, tổng thống Hàn Quốc hiện chưa có ý định ra một thông cáo về quyết định của Tòa. Bị truất phế, bà Park Geun Hye nay phải rời khỏi phủ tổng thống, nhưng theo lời một phát ngôn viên, bà đang chờ tư dinh của bà được dọn dẹp xong.


RFI
11-03-2017