Kẻ xâm hại tình dục bé gái 8 tuổi ở Hà Nội bị phát tán khắp Facebook



Xâm hại tình dục T.Y.N khiến bé gái 8 tuổi ở Hà Nội tổn thương nặng nề về cơ thể lẫn tinh thần, song đến nay Cao Mạnh Hùng vẫn chưa bị xử lý. Thậm chí, hắn còn thách thức dư luận khi khoe có nhiều mối quan hệ. Quá bức xúc trước chuyện này, dân mạng phát tán ảnh Cao Mạnh Hùng khắp nơi để đòi lại công đạo cho gia đình cháu T.Y.N.

Bị gia đình chị N.T.L (sinh năm1970, ở tổ 40 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố dâm ô với bé T.Y.N (sinh năm 2008), Cao Mạnh Hùng thừa nhận hành vi nhưng tỏ ra nghênh ngang và khoe có nhiều mối quan hệ nên không ai làm gì được hắn ta.

Cao Mạnh Hùng sinh năm 1983 tại Đông Hưng, Thái Bình, từng là cán bộ ngân hàng T song nay đã chuyển công tác và chỗ ở khi bị phát hiện xâm hại tình dục bé gái 8 tuổi. Điều đáng nói là Cao Mạnh Hùng đã lấy vợ ở phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội và có con trai 3 tuổi song vẫn giở trò cầm thú với bé T.Y.N, con của chị N.T.L.



“Lợi dụng sự ngây thơ của con tôi, Hùng đã dụ dỗ và bế con tôi vào sân trong ngách 250/31/41 Tân Mai để giở trò đồi bại với cháu. Hùng đã dùng vũ lực, ép buộc cháu quan hệ, làm cháu đau đớn tại bộ phận sinh dục. Con tôi có kêu cứu nhưng bạn bè chơi cùng nghĩ là đang chơi nên không ai để ý. Khi đó chỉ có hai cháu M.Q và cháu B phát hiện ra, đã dùng chổi và dép đánh vào lưng của Hùng thì Hùng mới thả con tôi ra. Con bé quá sợ hãi đã chạy trốn vào nhà bác”, chị N.T.L bức xúc tố cáo.

Sau đó, Cao Mạnh Hùng đã bỏ về nhà. Một lúc sau, các bạn lại gọi T.Y.N ra chơi tiếp. Theo phản ánh của gia đình và những cháu nhỏ có mặt trong buổi tối hôm đó, Cao Mạnh Hùng tiếp tục quay lại và bế thốc bé T.Y.N vào ngõ tối, tiếp tục có hành vi dâm ô. T.Y.N quá sợ hãi đã hét toáng lên và cắn vào tay của Hùng. Nghe tiếng kêu của bạn, hai cháu M.Q và B đã chạy tới, dùng chổi vụt vào lưng Hùng để giải cứu T.Y.N. Một bé khác lấy nước hất vào người Cao Mạnh Hùng để hắn buông T.Y.N ra.

Quá uất ức trước sự việc trên, chị N.T.L đã gọi vợ chồng Cao Mạnh Hùng (vợ Hùng là cháu gái chị chồng chị N.T.L) sang nói chuyện. Theo lời kể của chị N.T.L và nội dung cuộc ghi âm buổi nói chuyện hôm đó, Hùng đã liên tục xin lỗi gia đình và thừa nhận có hành vi sờ soạng cháu T.Y.N.

Sáng 10.1.2017, chị N.T.L đã đưa con gái đến công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của Cao Mạnh Hùng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, chiều 11.1, đại diện công an phường đã cùng với gia đình đưa bé T.Y.N đi giám định.

“Tại đây, tôi điếng người khi nghe bác sỹ bảo con gái tôi bị tổn thương bộ phận sinh dục, rách màng trinh, xây xát và phù nề xung quanh”, chị N.T.L bức xúc nói.


Cháu T.Y.N thường xuyên hoảng hốt, lo sợ mỗi khi ngủ.
Theo Phununews, khi biết chị N.T.L gửi đơn trình báo ra công an thì Hùng cùng gia đình đã tìm mọi cách nhờ người tác động để rút đơn, đồng thời đến gặp gia đình chị để đưa tiền nhằm bịt miệng. Tuy nhiên, gia đình chị kiên quyết từ chối và đề nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm nhằm răn đe, tránh những sự việc tương tự xảy ra với các bé gái khác.

Sau đó, Cao Mạnh Hùng đã được cơ quan công an phường Thịnh Liệt triệu tập. Thế nhưng đến ngày 14.1.2017, gia đình chị N.T.L thấy Hùng được thả ra. Tiếp đến, Hùng cùng vợ con đã lẳng lặng chuyển nhà đi khỏi nơi khác.

Sau hơn 2 tháng cầu cứu khắp nơi, người mẹ của bé gái 8 tuổi bị xâm hại tình dục vẫn chưa nhận được câu trả lời trong khi Cao Mạnh Hùng chưa bị xử lý.

Hiện rộ tin Cao Mạnh Hùng là cháu của cán bộ cấp cao tỉnh Thái Bình và đó là lý do đến nay y vẫn ngoài vòng pháp luật. Song, thông tin này đang được kiểm chứng.

Uất ức thay cho mẹ con chị N.T.L, Facebooker L.K đã chia sẻ ảnh chụp chân dung Cao Mạnh Hùng trên nhóm Otofun kèm mô tả: “Cao Mạnh Hùng (sinh năm 1983 ở Đông Hưng – Thái Bình ), cựu cán bộ ngân hàng T. 1 kẻ biến thái, 1 kẻ bệnh hoạn, xã hội cần lên án để loại bỏ thành phần này ra khỏi xã hội để không còn thêm cháu bé nào phải mang nỗi đau về thể xác và tinh thần nữa. Cần nghiêm trị làm gương cho những kẻ khác”.


Ảnh chân dung được cho của Cao Mạnh Hùng bị phát tán.





Ảnh chân dung được cho của Cao Mạnh Hùng bị phát tán.
Mới đây, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai cho biết đã nhận được đơn tố giác về tội phạm ngày 10.1.2017 của chị N.T.L. Đơn tố giác Cao Mạnh Hùng có hành vi dâm ô với cháu T.Y.N.

Hiện tại, theo quy định, việc giải quyết tố giác tội phạm đã hết, cơ quan CSĐT công an quận Hoàng Mai chưa đủ căn cứ để quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác về tội phạm của chị N.T.L.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã gửi văn bản tới Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai thống nhất tiếp tục xác minh đối với tố giác của chị N.T.L, thời hạn xác minh tiếp theo là 2 tháng.

Dù vậy, gia đình chị N.T.L đang buồn và hoang mang vì sự việc đã rành rành nhưng không hiểu sao cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra được kết luận cụ thể sau 2 tháng xác minh, điều tra.

Chủ đề này khiến dân mạng dậy sóng với rất nhiều bình luận. Trong đó hầu hết đồng quan điểm với L.K rằng phải nghiêm trị kẻ bệnh hoạn này. Nhiều người kêu gọi truy tìm địa chỉ và nơi làm việc mới của Cao Mạnh Hùng để xử lý y.

Nguồn: Motthegoi.vn